NYT: Triều Tiên có dấu hiệu khôi phục hoạt động thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất

Thủy Thu |

Giới phân tích cho biết, họ phát hiện ra những chiếc xe mới, xe đẩy trong hầm mỏ và các dấu hiệu hoạt động khác tại Punggye-ri, khu thử nghiệm tên lửa dưới lòng đất của Triều Tiên.

The New York Times (Mỹ) dẫn lời giới phân tích quốc phòng cho biết, Triều Tiên đã khôi phục hoạt động thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất và sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Giới phân tích nhận định, ngày 3/9 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân với đương lượng nổ có thể lớn hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó.

Một ngày sau khi nghị quyết về trừng phạt Bình Nhưỡng được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm thứ Hai (11/9), Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra phản ứng đầu tiên rằng, các biện pháp trừng phạt chỉ làm tăng quyết tâm của nước này trong việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân "với một tốc độ nhanh hơn mà không cần chuyển hướng".

Đây là nghị quyết thứ 9 về trừng phạt Triều Tiên được HĐBA LHQ thông qua để đáp trả lại vụ thử hạt nhân trong tháng này. Vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên được Triều Tiên thực hiện vào năm 2006.

Nếu được thi hành chặt chẽ, các biện pháp trừng phạt sẽ khiến Triều Tiên mất 30% lượng nhập khẩu nhiên liệu mỗi năm. Lệnh trừng phạt mới cũng cấm các quốc gia nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên khiến nước này mất đi một nguồn thu lớn.

Dù bị trừng phạt nặng nề nhưng Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố họ sẽ "tăng gấp đôi những nỗ lực để tăng cường sức mạnh nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền tồn tại của đất nước" và cũng là để "thiết lập một đối trọng thực sự với Mỹ".

Dấu hiệu Triều Tiên khôi phục hoạt động thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất

NYT: Triều Tiên có dấu hiệu khôi phục hoạt động thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất - Ảnh 1.

Tên lửa không đối đất Taurus bắn trúng mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Theo các nhà phân tích quốc phòng, sau khi nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh mới đây, họ đã phát hiện ra những chiếc xe mới, xe đẩy trong hầm mỏ và các dấu hiệu hoạt động khác tại Punggye-ri, khu thử nghiệm tên lửa dưới lòng đất của Triều Tiên.

"Những hoạt động này diễn ra ngay sau vụ thử hạt nhân lớn nhất dưới lòng đất tại Punggye-ri cho thấy, họ có thể đang tập trung chuẩn bị các cổng khác trong hệ thống đường hầm để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân trong tương lai", các nhà phân tích quốc phòng Frank V. Pabian, Joseph S. Bermudez Jr. và Jack Liu cho biết trong một báo cáo đăng tải hôm thứ Ba trên trang 38 North. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy một cuộc thử nghiệm có thể sắp xảy ra.

Các nhà phân tích cũng cho biết, đương lượng nổ từ vụ thử hạt nhân hôm 3/9 có thể lên đến 250 kiloton, dựa trên số liệu của cơ quan địa chất Mỹ, cường độ cơn địa chấn gây ra bởi vụ nổ của Triều Tiên đạt 6,3 độ, cao hơn rất nhiều ước tính của các tổ chức nghiên cứu trước đó.

Ví dụ, các cơ quan nghiên cứu ở Nhật Bản đã đưa ra con số 160 kiloton, trong khi Hàn Quốc cho rằng, đương lượng nổ sẽ chỉ đạt 50 kiloton.

Giới chuyên gia cho biết, dữ liệu trên dường như đã xác nhận tuyên bố của Triều Tiên khi nước này công bố họ đã kích nổ bom H, một thiết bị mạnh hơn nhiều so với các quả bom nguyên tử mà họ kích nổ trong các cuộc thử nghiệm trước đây. Hình ảnh vệ tinh được chụp sau vụ nổ đã cho thấy bằng chứng của nhiều vụ lở đất tại vị trí thử nghiệm.

Hôm thứ Tư (13/9), Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc thông báo, họ đã phát hiện ra các dấu hiệu của khí xenon phóng xạ từ vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên, dữ liệu không đủ để xác định loại thiết bị hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên đã phát nổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về các biện pháp trừng phạt mới hôm 12/9: "Chúng tôi nghĩ đây chỉ là một bước rất nhỏ- không phải là một vấn đề lớn... Các biện pháp trừng phạt này không là gì so với những điều sẽ phải xảy ra".

Trong tuần qua, Mexico và Peru đã quyết định trục xuất các đại sứ Triều Tiên để phản đối việc Bình Nhưỡng tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm 12/9 tiết lộ, một quốc gia Trung Đông cũng đã đồng ý trục xuất đại sứ của Bình Nhưỡng nhưng bà không nói rõ đó là nước nào.

Theo Reuters, ông Kim Hak-chol, Đại sứ của Triều Tiên tại Peru cảnh cáo, trục xuất ông là hành động "đổ thêm dầu vào lửa".

Ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ đã thử thành công tên lửa hành trình không đối đất Taurus. Đây được cho là một phần trong nỗ lực tăng khả năng tiêu diệt các cơ sở vũ khí quan trọng cũng như hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hàn Quốc đã đồng ý mua 260 tên lửa Taurus từ một doanh nghiệp liên doanh của Đức và Thụy Điển. Số tên lửa này nằm trong lô vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh tấn công và phản công trước Triều Tiên.

Được biết, tên lửa Taurus có tầm bắn tối đa khoảng 500 km song trong cuộc tập trận trên, quân đội Hàn Quốc đã hạn chế tầm bay ở mức 400 km nhằm đảm bảo an toàn cho các khu vực xung quanh.

Tờ Donga Ilbo cho biết, nếu được phóng đi từ khu vực gần Seoul và với tốc độ tối đa 1.163 km/giờ, Taurus có thể hủy diệt mọi mục tiêu ở Triều Tiên trong vòng 15 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại