Nước Nga sẵn sàng chào đón Ngày Chiến thắng

THUỲ LINH |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9-5-1945/ 9-5-2018), các cuộc diễu binh sẽ được long trọng tổ chức trên khắp lãnh thổ nước Nga với sự tham gia của 55 nghìn người và 1,2 nghìn đơn vị thiết bị quân sự. Nhiều thành phố ở Nga sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, tổng cộng sẽ có 13 nghìn người cùng 159 trang thiết bị và khí tài quân sự tham gia vào lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Ngày 9-5 tới đây, tại Moscow, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng một số thiết bị quân sự mới, gồm có xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator, tổ hợp robot đa nhiệm Uran-9 và Uran-6...

Ngoài ra, tham gia vào buổi duyệt binh ở Quảng trường Đỏ còn có các xe thiết giáp chở quân đổ bộ BTR-MDM Rakushka, xe thiết giáp chở quân Boomerang, xe chiến đấu bộ binh Kurganets và BMP-3, pháo tự hành Coalition-SV và Msta-S, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-2, tổ hợp pháo tên lửa phòng không Pantsir-S1, tổ hợp tên lửa Iskander-M, Yars và xe tăng Armata.

Tass dẫn thông tin được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng hàng không quân sự sẽ tham gia vào cuộc diễu binh nhân lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chỉ ở hai thành phố Moscow và St.Petersburg.

Tại 26 thành phố khác, nơi sẽ diễn các hoạt động kỷ niệm trọng thể, máy bay và trực thăng sẽ không xuất hiện. Theo kế hoạch này, 45 chiếc máy bay sẽ được sử dụng tại St. Petersburg. Trước đó, Tass thông báo, sẽ có 73 kíp hoạt động-chiến thuật, tầm xa, vận tải-quân sự và hàng không quân sự tham gia vào cuộc diễu binh tại Moscow.

Năm nay cũng là năm đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và máy bay không người lái Corsair thực hiện màn trình diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Trên bầu trời khu vực Quảng trường Đỏ, công chúng sẽ thấy màn bay lượn rầm rộ của các máy bay chiến đấu Su-35, Su-30SM, MiG-29, MiG-31;

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và Su-24M; cường kích Su-25; máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom Tu 22M3; máy bay tiếp nhiên liệu IL-78;

Máy bay vận tải quân sự An-124 cùng Il-76MD và các trực thăng Mi-26, Mi-8, Mi-28N, Ka-52 và Mi-24P.

Theo TASS, tổng cộng có 73 máy bay và trực thăng sẽ bay trên bầu trời Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại