NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng

N. Tuấn Sơn |

Ngay khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, tàu Stolt Apal của Anh đã phát thông báo khẩn cầu cứu sự trợ giúp của liên quân chống cướp biển quốc tế. Tiếp đó là màn đọ súng quyết liệt.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

21h38: Iran chuẩn bị mua hàng loạt vũ khí tối tân ngay lập tức sau khi lệnh cấm vận kết thúc. Đây chính là lý do tại sao mà Mỹ đang lồng lộn tìm cách kéo dài lệnh cấm được Liên Hợp quốc ủng hộ chống lại Iran dự kiến sẽ chấm dứt vào trước cuối năm nay, trang tin hàng không Avia.Pro của Nga cho biết.

Theo Avia.Pro, Iran có thể sẽ chi nhiều tỷ USD để mua các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga, kèm theo đó là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, loại hiện chỉ mới có duy nhất Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông sở hữu.

"Tại thời điểm này, mối quan tâm mua sắm đặc biệt của Iran là các vũ khí Nga như hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, hệ thống tên lửa phòng không S-400, các hệ thống tác chiến điện tử, tiêm kích đa năng và trực thăng vũ trang do Công ty trực thăng Nga (Russian Helicopters thuộc Tập đoàn Rostec) chế tạo.

Dự kiến trước cuối năm nay, Iran có thể sẽ chi tới vài tỷ USD để mua những vũ khí kể trên của Nga", Avia. Pro nhận định.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 1.

Hai hệ thống phòng không Pantsir-S1 và S-400 là cặp bài trùng cực mạnh của Nga.

Lệnh cấm vũ khí hết hạn sẽ cho phép Iran nâng cấp lực lượng không quân bằng việc mua sắm những loại máy bay chiến đấu mới nhất.

"Iran nhận thức rõ rằng lực lượng không quân của mình đã quá cũ nát và lạc hậu, không thể sử dụng để đương đầu với các đối thủ trong khu vực chứ đừng nói đến đối thủ sừng sỏ như Mỹ. Trước đó, Tehran đã cân nhắc khả năng mua sắm các loại tiêm kích đa năng Su-30SM và MiG-35 của Nga cũng như các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa".

20h56: South Front vừa cập nhật vị trí mới nhất của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên khắp thế giới.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 2.

vị trí mới nhất của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên khắp thế giới

 19h12: Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm nay 18/05/2020 lên tiếng cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các hành vi khiêu khích để bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhân sự kiện này, ông Hatami đã nhắc tới vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ Ain al-Assad – là nơi đồn trú lực lượng Mỹ tại Iraq để đáp trả vụ Mỹ sát hại chỉ huy đặc nhiệm Iran –tướng Qassem Soleimani vào đầu năm 2020.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cũng cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ hành động "ngu ngốc" nào nhằm chống lại các tàu chở dầu của Iran trong hành trình tới Venezuela.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 3.

Các tàu tấn công nhanh của Iran phô diễn sức mạnh.

18h10: Trong cuộc họp báo thường kỳ, ngày 18/5, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Iran sẽ phản ứng như thế nào nếu như Mỹ có hành vi cản trở tàu chở dầu của Iran cập cảng Venezuela, Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei đã nói:

"Ngoại trưởng Iran đã phát đi các thông điệp cảnh báo cần thiết và vấn đề này cũng đã được thảo luận bởi chính quyền và Hội đồng An ninh dân tộc tối cao Iran. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ không vấp phải sai lầm này. Tuy nhiên, chúng tôi đã cân nhắc tới mọi tình huống và sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất".

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/5, ông Rabiei cho rằng, dù vẫn còn quá sớm để bình luận về phản ứng của Iran trước các hành vi mà Mỹ có thể thực hiện.

Song Iran sẽ bảo lưu mọi phương án nếu Mỹ vấp phải sai lầm này, cũng như sẽ có hành động phù hợp để bảo vệ tự do hàng hải và nâng cao tính răn đe của các hành vi vi phạm luật hàng hải.

17h14: Sau khi tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin Israel có thể là thủ phạm tấn công mạng vào một cảng của Iran, Tel Aviv vừa nâng mức bảo vệ an ninh đối với các trang web quan trọng trong bối cảnh lo ngại Iran có thể tấn công mạng trả đũa.

15h41: Rạng sáng nay, 19/5 (theo giờ địa phương) một quả rocket đã bắn vào khu vực Vùng Xanh nơi có nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Iraq. Quả đạn đã rơi trúng một ngôi nhà khiến bức tường đổ sập nhưng rất may không có thương vong.

Nguồn tin quân sự địa phương cho biết, quả đạn phản lực được phóng từ một quận phía đông Baghdad.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố đã chỉ thẳng thế lực thực hiện vụ tấn công được Iran hậu thuẫn. Tuyên bố có đoạn: "Tình hình an ninh căng thẳng và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vẫn là mối đe dọa và chính lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công. Vì vậy, chúng tôi vẫn cảnh giác".

15h24: Đô đốc Craig Faller - Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của Mỹ tuyên bố trên truyền hình rằng các lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Iran hỗ trợ khủng bố ở Trung Đông và với chính quyền của Tổng thống Maduro. Ông nói "Đâu là lợi ích của Iran ở Venezuela? Tôi nhận thấy rằng họ đang làm điều đó để mở rộng lãnh thổ".

14h45: Hải quân Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, với ít nhất là 4 chiếc tới vùng biển Caribe để chặn bắt các tàu dầu này của Iran. Hiện các tàu Hải quân Mỹ gồm U.S.S. Detroit, U.S.S. Lassen, U.S.S. Preble, and U.S.S. Farragut đang có mặt tại biển Caribbean tham gia chiến dịch chống buôn lậu ma túy.

Các tàu này được cho là sẽ tham gia vào chiến dịch vây bắt tàu dầu Iran.

Giới quan sát quốc tế nhận định, Washington có thể thực hiện một bước đầy cứng rắn đó là cố gắng chiếm giữ các tàu chở dầu của Iran bằng vũ lực, đây rõ ràng sẽ là một vấn đề rất lớn đối với Hoa Kỳ, sẽ đặt hạm đội hải quân của họ trong tình thế nguy cơ bị hủy diệt cao, bởi vì vị trí triển khai của các tàu chiến nước này rất gần với vùng lãnh hải Iran.

Trên thực tế, Hoa Kỳ đã tiến hành phong tỏa bằng hải quân đối với Venezuela, gần như chắc chắn họ sẽ không cho các tàu chở dầu của Iran cập cảng. Điều này sẽ dẫn đến việc Tehran tấn công tàu chiến Mỹ như một đòn trả đũa, thậm chí không loại trừ khả năng Iran sẽ tìm cách phá hủy tàu sân bay Mỹ.

13h42: Iran tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất với Mỹ. Theo đó ra cảnh báo cứng rắn chống lại những hành động khiêu khích của Washington.

Ông Ali Rabiei, người phát ngôn của chính phủ Iran, cho hay nước này sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ liên quan tới các tàu chở dầu Iran vận chuyển dầu tới Venezuela. Ông nhân mạnh:

"Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ không phạm sai lầm nào như vậy. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ tính đến mọi khả năng và sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất”.

11h55: Chính quyền của Tổng thống Trump đã từ chối tiết lộ các biện pháp mà họ sẽ áp dụng để ngăn chặn đội tàu dầu Iran đang tiến tới Venezuela. Tuy nhiên, theo Reuters, các phương án đã được đệ trình lên bàn của Tổng thống Trump, chắc chắn trong đó có lựa chọn sử dụng vũ lực.

11h12: Theo PressTV, Iran tiếp tục cảnh báo cứng rắn: Vùng biển quốc tế phải được duy trì an toàn đối với tất cả các tàu dầu hoặc là đừng có giao thương gì nữa.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 6.

Theo đó, Iran sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích hay tấn công nào nhằm vào những tàu dầu của họ đang trên đường tới Venezuela. Điều đó đồng nghĩa rằng, nếu tàu dầu Iran bị tấn công thì tàu dầu của các nước khác hãy coi chừng.

10h57: Hiện nay hầu hết các tàu dầu trong đội 5 chiếc của Iran tới Venezuela đã tắt bộ phát đáp thông báo vị trí.

Cụ thể, 3 tàu đầu tiên lần lượt theo thứ tự Fortune, Petunia, Forest đều biến mật khỏi dữ liệu của các trang thông tin theo dõi hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, 2 tàu Faxon (tàu thứ 4) và Clavel (tàu đi sau cùng) vẫn cập nhật vị trí nhưng đích đến không được tiết lộ mà chỉ để là FOR ORDER hoặc TO ORDER tức "Theo yêu cầu của khách hàng".

Trong lần thông báo mới nhất cách đây 41 phút thì tàu Faxon đang di chuyển trên biển Đại Tây Dương ngoài khơi Tây Nam Marocco. Tương tự, trong lần thông báo mới nhất cách đây 53 phút thì tàu Clavel đang hành trình trên biển Địa Trung Hải, chuẩn bị vượt qua eo biển Gibraltar (Tây Ban Nha) để tiến ra Đại Tây Dương.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 8.

Tàu Faxon đang di chuyển trên biển Đại Tây Dương

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 9.

Tàu Clavel đang hành trình trên biển Địa Trung Hải

10h40: Các máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon thuộc Phi đội VP-26 của Hải quân Mỹ đã được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu. Ít nhất một chiếc P-8 đã xuất kích bay xuống vùng biển Caribe phối hợp cùng 4 tàu chiến hiện đại đang tuần tra ở khu vực này.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 10.

Máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

09h56: Người phát ngôn của chính phủ Iran Ali Rabiei tuyên bố: "Venezuela và Iran vốn đều là những quốc gia độc lập đã và sẽ tiếp tục có quan hệ thương mại với nhau. Chúng tôi mua bán hàng hóa của nhau và những giao dịch này không liên quan gì đến bất kỳ ai khác".

Venezuela có năng lực sản xuất 1,3 triệu thùng dầu/ngày, nhưng cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu của nước này đã bị đình trệ do khủng hoảng kinh tế, dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu khắp cả nước.

Quan chức Venezuela tháng trước cho biết Iran đã gửi nhiều thiết bị và nguyên liệu bằng đường hàng không để hỗ trợ khởi động nhà máy lọc dầu Cardon với công suất 310.000 thùng/ngày.

Trước nguy cơ các tàu dầu của mình bị Hải quân Mỹ chặn bắt, Iran đã cảnh báo nóng, rất cứng rắn rằng họ có thể trả đũa các tàu và căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 11.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa bao giờ hạ nhiệt.

09h45: Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý cảng và hàng hải Iran, ông Mohammad Rastad tiết lộ trên TV rằng cảng Shahid Rajaee, nằm ở thành phố biển Bandar Abbas của nước này đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng bởi các hacker người nước ngoài. Vụ tấn công đã khiến toàn bộ hoạt động vận tải tại khu vực phải đình lại.

Các quan chức Mỹ và nước ngoài cho rằng có thể Iran là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công mạng nhằm vào cảng Shahid Rajaee của Iran. Theo Washington Post, vụ việc nói trên đã khiến cảng phải ngừng hoạt động mất vài ngày.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 12.

Cảng Shahid Rajaee, nằm ở thành phố biển Bandar Abbas của Iran.

09h38: Bất chấp nguy hiểm đã cận kề, đội hình 5 tàu dầu Iran vẫn thẳng tiến dù biết Hải quân Mỹ đã giăng lưới.

NÓNG: Iran đã nổi giận - Kế hoạch tấn công 5 tàu dầu ở trên bàn TT Trump, Trung Đông dậy sóng - Ảnh 13.

Vị trí cập nhật mới nhất của các tàu dầu Iran trên đường tới Venezuela.

09h30: Iswnews vừa cập nhật thông tin mới nhất về vụ cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu chở hóa chất mang tên Stolt Apal treo cờ Anh ở Vịnh Aden.

Theo đó, tàu Stolt Apal khi đang hành trình ngoài khơi vịnh Aden, cách bờ biển phía Nam chừng 75 dặm thì bị tấn công bởi 2 tàu cao tốc trên đó có ít nhất 6 tay súng.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, tàu Stolt Apal đã phát thông báo khẩn cầu cứu sự trợ giúp của liên quân chống cướp biển quốc tế, đồng thời lực lượng bảo vệ tàu đã nổ súng cảnh cáo.

Tiếp đó là màn đọ súng quyết liệt, những tên cướp biển đã thi nhau khai hỏa vào tàu nhưng những loạt đạn bắn thẳng không thương tiếc đã khiến 1 tàu của cướp biển bị phá hủy, buộc chúng phải tháo chạy.

Tàu thương mại của Anh bị hư hại nhẹ, nhưng không có ai bị thương vong đã tiếp tục hành trình sau khi thoát hiểm với

Được biết, các chiến hạm của lực lượng liên quân quốc tế đã tới ứng cứu kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại