“Nóng mặt” cuộc chiến Yemen, Na Uy “ra đòn” vũ khí với UAE

An Bình |

Na Uy đã đình chỉ xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) do mối lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng trong cuộc chiến ở Yemen.

Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 3/1 cho biết thông tin này.

Na Uy cho hay, động thái này cho thấy “một lằn ranh cảnh cáo nghiêm ngặt” và dựa trên “một đánh giá toàn diện về tình hình tại Yemen” – nơi một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại Houthi tại Yemen 3 năm qua.

UAE là một thành viên trong liên minh do Saudi Arabia thiết lập vào năm 2015 để chống lại nhóm nổi dậy người Shiite Houthi được cho là có liên hệ với Iran – hiện kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen và thủ đô Sanaa. Cuộc xung đột tại Yemen đã giết chết hơn 10.000 người và khiến hơn 3 triệu người phải đi tị nạn.

Mặc dù hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy rằng đạn dược do Na Uy sản xuất đã được sử dụng ở Yemen, nhưng đang gia tăng nguy cơ về sự liên can quân sự của UAE tại Yemen, cơ quan trên cho hay.

Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide cho biết, bà "không có thông tin" rằng bất kỳ vũ khí nào do Na Uy xuất khẩu đã được sử dụng ở Yemen nhưng đang "có mối quan ngại lớn" về khủng hoảng nhân đạo.

Na Uy cho hay, nói rằng các giấy phép xuất khẩu hiện tại đã bị thu hồi tạm thời và sẽ không có giấy phép mới nào được cấp trong các trường hợp hiện tại.

Bà Ine Eriksen Soreide nói thêm rằng, kể từ năm 2010, Na Uy đã cho phép bán vũ khí và đạn dược cho UAE. Và theo dữ liệu thống kê của Na Uy, năm 2016, xuất khẩu vũ khí và đạn dược của Na Uy sang UAE đã tăng lên tới 9.7 triệu USD từ mức hơn 5 triệu USD năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại