Liên quân Saudi dồn dập không kích, tù nhân bị giam cầm tuyệt vọng chờ chết ở thủ đô Yemen

Hồng Anh |

Theo các nguồn tin, con số thương vong có thể sẽ gia tăng vì nhiều nạn nhân hiện vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

CNN đưa tin, vụ không kích ngày hôm qua (13/12) của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm vào trụ sở quân sự đặt tại thủ đô Sanaa của Yemen đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Các sĩ quan an ninh của nhóm phiến quân Houthi cũng cho biết, đây là nơi giam giữ hàng trăm tù nhân.

"Sau đợt không kích đầu tiên, các tù nhân bắt đầu tìm đường chạy do hoảng sợ. Một số người trèo tường nhưng không thoát khỏi đợt không kích thứ hai," tướng lĩnh cấp cao của phiến quân Houthi cho biết.

Chính phủ Yemen đã cung cấp tọa độ trụ sở quân sự và nơi giam giữ các tù nhân tới Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) để yêu cầu giúp đỡ.

Hiện chính quyền Ả Rập Saudi chưa đưa ra bất kì bình luận nào liên quan đến vụ không kích.Cuộc không kích diễn ra tại khu vực đông dân nhất thủ đô Sanaa. Trước đó, chính phủ Yemen đã tiến hành phát tờ rơi cảnh báo người dân sơ tán khỏi khu vực gần trụ sở quân sự do phiến quân Houthi chiếm đóng.

Bản tin thông báo Cựu Tổng thống Yemen Saleh bị sát hại. Nguồn: TRT World

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại phong trào Houthi ở Yemen trong hơn hai năm qua.

Tháng trước, liên minh khối Ả Rập cũng đã ban lệnh "bế quan tỏa cảng," yêu cầu Yemen phong tỏa toàn bộ các cảng biển sau khi phiến quân Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một sân bay thuộc thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.

Chính sách này đã khiến nhiều quốc gia phẫn nộ vì gây đình trệ các hoạt động giao thương và cứu trợ.

Mới đây, tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ả Rập Saudi xóa bỏ lệnh phong tỏa cảng biển Yemen để phía Mỹ có thể chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm tới cư dân nước này.

Ông Trump phát biểu: "Chính quyền Mỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Vương quốc Ả Rập Saudi cho phép các gói cứu trợ lương thực, nhiên liệu, nước và dược phẩm tiếp cận những người dân Yemen. Điều này cần được thực hiện ngay lập tức vì mục đích nhân đạo."

Đáp lại lời kêu gọi của Mỹ, Saudi đã thực hiện các bước đầu để xóa bỏ lệnh phong tỏa cảng biển Yemen, cho phép một vài tàu cứu trợ cập cảng quốc gia này vào hồi tuần trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại