Không quân GNA tấn công vào các vị trí của quân đội Haftar gần Tripoli

QS |

Lực lượng không quân của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã tấn công vào các vị trí của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar lãnh đạo.

Một nguồn tin phía LNA cho biết, các vị trí này cách không xa thủ đô Tripoli của Libya.

"Lực lượng không quân của GNA đã tấn công vào các vị trí của quân đội LNA tại vùng Sukh al-Akhad, cách Tripoli 40km" - Nguồn tin nói với Sputnik.

Thông báo mới được đưa ra sau khi người phát ngôn LNA Ahmed Al-Mismari hôm nay lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố có khả năng xảy ra nhằm vào Oil Crescent - một khu vực ven biển giàu dầu mỏ, trải dài từ Tobruk tới Es Sider ở đông Libya.

Trước đó, ông Ahmed Al-Mismari cáo buộc người đứng đầu GNA Fayez al-Sarraj đã có thỏa thuận với khủng bố, và có thể "đã hình thành liên minh giữa chính phủ GNA với các tổ chức khủng bố".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại