KCNA: Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch UB Quốc vụ, mở ra tương lai xán lạn cho con cháu muôn đời

An An |

Hết lòng ủng hộ đồng chí Kim Jong Un trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là bước củng cố và phát triển Triều Tiên trở thành quốc gia vĩnh hằng..., KCNA cho biết.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 12/4 đưa tin, Hội nghị thứ nhất Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV đảng Lao động Triều Tiên họp vào ngày 11/4 đã tái bầu ông Kim Jong Un trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

KCNA viết: "Đại diện cho nguyện vọng nhất chí của toàn thể người dân Triều Tiên, hội nghị long trọng tuyên bố với [nhân dân] trong nước và thế giới, đồng chí Kim Jong Un với tư duy lí luận tư tưởng xuất sắc và sự lãnh đạo tài tình, mở ra một giai đoạn lịch sử mới về chủ nghĩa hóa Kim Il Sung - Kim Jong Il của toàn xã hội..., người đã thúc đẩy sức mạnh tư tưởng chính trị chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên, thúc đẩy sức mạnh vô địch quốc gia lên tầm cao nhất được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Hết lòng ủng hộ đồng chí Kim Jong Un trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là bước củng cố và phát triển Triều Tiên trở thành quốc gia vĩnh hằng của đồng chí Kim Il Sung-Kim Jong Il, tiếp tục hoàn thành sự kiện chính trị to lớn có ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự nghiệp cách mạng Triều Tiên, đảm bảo cho tương lai vô hạn của Triều Tiên và thịnh vượng muôn đời của dân tộc.

Đồng chí Kim Jong Un với năng lực chính trị xuất chúng và thực tiễn cách mạng to lớn đã lãnh đạo Triều Tiên đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mở ra tương lai xán lạn cho con cháu muôn đời. Việc đồng chí tái đắc cử nguyên thủ tối cao quốc gia thể hiện sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối của toàn thể đảng viên, nhân dân, sĩ quan nhân dân".

Theo tài liệu công khai, ông Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ năm 2016 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại