Nóng: IS dọa đánh bom vào Euro 2016

Tiểu Mã |

Kỳ Euro 2016 đang đứng trước những hiểm họa khôn lường từ nguy cơ tấn công của lực lượng IS.

Patrick Calvar – người đứng đầu cơ quan tình báo DGSI của Pháp vừa tiết lộ thông tin khiến bất kỳ fan bóng đá nào ở châu Âu cũng đều phải lo lắng, khi khẳng định lực lượng IS đang sẵn sàng chọn Euro để làm mục tiêu đánh bom.

Thông tin từ ông Patrick Calvar được đưa ra chỉ vài giờ sau sự cố chuyến bay EgyptAir MS804 từ Paris đến Cairo bị mất tích trong không phận Ai Cập, càng làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

"Rõ ràng, nước Pháp đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa lớn nhất và chúng tôi biết rằng Daesh (Nhà nước Hồi giáo) đang có kế hoạch tấn công mới. Rất có thể đó sẽ là một vụ đánh bom ở những đám đông" – ông Patrick Calvar nói với Ủy ban quốc phòng của Chính phủ Pháp.

Nóng: IS dọa đánh bom vào Euro 2016 - Ảnh 1.

 Ông Patrick Calvar nói về nguy cơ khủng bố tại kỳ Euro sắp tới.

Theo thống kê đã có tới 645 công dân Pháp từng hỗ trợ lực lượng IS tại Syria và Iraq và hiện có khoảng 200 người đang trên đường tham gia lực lượng này. Đây sẽ là hiểm họa rất lớn cho nước Pháp, đặc biệt là những người sẽ tham gia sự kiện Euro đang cận kề.

Còn nhớ vào ngày 13/11 năm ngoái, sân vận động Stade de France cũng từng náo loạn bởi vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Paris, khiến 130 nạn nhân thiệt mạng. Hay mới đây, 16 CĐV của Real Madrid cũng bị IS giết hại dã man...

Trước ngày bóng lăn không lâu, đích thân Thủ tướng Manuel Valls cũng phải lên tiếng trấn an khi khẳng định: "Chúng tôi sẽ không thể buông lỏng công tác an ninh".

Hiên tại, những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới chỉ còn biết hy vọng rằng sẽ không có một sự cố đáng buồn nào xảy ra tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Kỳ Euro 2016 diễn ra trong 1 tháng kể từ ngày 10/6 tại 10 SVĐ trên toàn nước Pháp. Dự kiến giải sẽ thu hút tới 2.5 triệu fan hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại