Israel sợ "đạn lạc" Syria-Tên lửa phòng không mới nhất khai hỏa, diệt nhiều mục tiêu

QS |

Hệ thống phòng thủ David's Sling đã lần đầu tiên được triển khai. Hai tên lửa từ tổ hợp này đã được phóng đi để đánh chặn các quả rocket từ phía Syria.

Quân đội Israel cho biết họ đã nghe thấy tiếng còi báo động tại phía bắc nước này, khu vực gần biên giới với Syria.

Thông tin trên được đưa ra sau khi truyền hình Israel phát sóng một đoạn video được cho là từ một vụ đánh chặn đường không.

Trước đó, vào hôm qua (22/7), các báo cáo cho biết không quân Israel đã tiến hành đợt không kích nhằm vào các mục tiêu gần thành phố Masyaf, tỉnh Hama, tây Syria.

Israel sợ đạn lạc Syria-Tên lửa phòng không mới nhất khai hỏa, diệt nhiều mục tiêu - Ảnh 1.

Một vệt khói tương tự xuất hiện trên bầu trời sau khi tổ hợp tên lửa Patriot của Israel đánh chặn máy bay không người lái Syria xâm phạm không phận nước này vào ngày 11/7/2018. Ảnh: David Cohen/ Times of Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), những tiếng còi báo động được nghe thấy đầu tiên ở thành phố Safed và vùng Galilee vào hồi 10:05 sáng 23/7 (theo giờ địa phương).

3 phút sau, thêm nhiều tiếng còi báo động vang lên tại các khu dân cư ở cao nguyên Golan, trong đó có thành phố Katzrin.

Tiếp đó, các hồi còi báo động lại réo lên một lần nữa ở các khu vực Galilee và Golan vào lúc 10:20.

Theo tờ Times of Israel, cư dân tại Safed cho biết họ đã nhìn thấy các vệt khói trên bầu trời và đã nghe thấy những tiếng nổ. Các vệt khói đó được cho là từ tên lửa phòng không của Israel.

Sau quá trình điều tra, quân đội Israel thông báo, nguyên nhân khiến hệ thống báo động kích hoạt là do các quả đạn pháo/rocket bắn ra trong cuộc nội chiến tại Syria. Mặc dù chúng không thực sự vượt qua biên giới với Israel nhưng đã mấp mé.

Để đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra, hệ thống David's Sling đã được triển khai. Hai tên lửa từ tổ hợp này đã được phóng đi để đánh chặn các quả rocket từ phía Syria.

Một số nguồn tin mở chuyên theo dõi các chuyến bay trong khu vực còn cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel cũng được huy động, và ngay lập tức xuất kích về phía bắc - nơi có tiếng còi báo động. Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Israel từ chối xác nhận thông tin này.

"Không có thiệt hại hay thương vong gì được ghi nhận" - quân đội Israel thông báo.

Theo tờ Times of Israel, đây là lần đâu tiên hệ thống David's Sling được Israel sử dụng thực chiến sau khi tuyên bố khả năng sẵn sàng hoạt động hồi năm ngoái.

David's Sling đóng vai trò lớp phòng thủ ở giữa trong mạng lưới phòng không đa lớp của Israel.

Lớp thấp nhất là Iron Dome, có khả năng bắn hạ các rocket tầm ngắn, phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ và đạn cối. Lớp phòng thủ cao nhất là các hệ thống Arrow 2 và Arrow 3, với khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.

David's Sling có khả năng ngăn chặn các loại tên lửa như Fateh 110 của Iran hay M600 của Syria. Cả 2 loại tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc nội chiến của Syria và được cho là có cả trong trang bị của tổ chức khủng bố Hezbollah.

Trong những tuần trước đó, các hệ thống báo động của Israel đã vài lần bị kích hoạt khi quân đội Israel bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) từ Syria xâm phạm không phận của họ.

Cụ thể, hôm 13/7, quân đội Israel đã triển khai hệ thống phòng không Patriot bắn hạ một máy bay không người lái Syria đang bay trên vùng phi quân sự ngăn cách Israel với Syria.

Trước đó 2 ngày, một máy bay không người lái của Syria đã xâm nhập vào không phận Israel khoảng 10km trước khi nó bị tổ hợp Patriot bắn hạ.

IDF cho biết sở dĩ họ để chiếc UAV này bay vào lãnh thổ Israel sâu đến vậy là do chưa xác định được tức thì nó có phải là máy bay của quân đội Nga hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại