KQ Nga đang nghiền nát phiến quân Syria trong "cối xay thịt" Yarmouk: Chìm trong biển lửa

N. Tuấn Sơn |

Sáng nay, Không quân Nga đã tiến hành một đợt oanh kích lớn ở khu vực Tây Nam Syria, tấn công một số vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) quanh lòng chảo Yarmouk.

Al-Masdar News dẫn tin chiến trường từ tỉnh Daraa, sáng nay (giờ địa phương), Không quân Nga đã xuất kích ít nhất 15 lần chiếc máy bay ném bom, tiến hành tấn công vào khu vực lòng chảo Yarmouk, phá hủy hàng loạt công sự phòng ngự và vị trí trú đóng của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS hay còn gọi tắt là IS).

Bên cạnh đó, Không quân Nga cũng tấn công các vị trí của IS gần chiến tuyến của quân đội Syria để dọn đường cho quân chính phủ thọc sâu vào khu vực nông thôn ở phần tây Nam của tỉnh Daraa.

Kể từ 6h sáng (giờ địa phương), Quân đội Syria đã bất thần mở đợt đánh lớn với mục tiêu là chọc thủng chiến tuyến của IS ở hành lang phía bắc của Yarmouk.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, Quân đội Syria vẫn chưa giành được thắng lợi đáng kể nào khi vấp phải sự chống cự mãnh liệt của các lực lượng Jaysh Khaled bin Walid chi nhánh của IS ở gần thị trấn Tafas.

Trong vài ngày trước, Quân đội Syria và lực lượng Jaysh Khaled bin Walid đã đọ sức với nhau qua nhiều trận đánh ác liệt ở lòng chảo Yarmouk và cả hai phía đều hứng chịu thương vong lớn.

Không như các nhóm phiến quân trước đó từng kiểm soát phần lớn tỉnh Daraa nay đã chấp nhận giao nộp vũ khí và được phép di dời, lực lượng khủng bố IS không nhận được bất cứ yêu cầu buông súng nào mà phải tự chiến đấu bảo vệ mình khi Quân đội Syria quyết tận diện, không thỏa hiệp.

Giải pháp quân sự đang được Quân đội tiến hành khẩn trương nhằm tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS ở tây nam tỉnh Daraa trong mục tiêu chiếm lại lòng chảo Yarmouk.

Su-34 KQ Nga ném bom ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại