Malaysia: Ông Najib Razak bị cấm xuất cảnh sau khi mất ghế Thủ tướng

Thi Anh |

Bộ Nhập cư Malaysia ra thông cáo cho hay, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và vợ đã bị cấm rời khỏi đất nước.

AP dẫn nguồn thông cáo của Bộ Nhập cư Malaysia cho hay, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và vợ không được phép rời khỏi đất nước. Theo đó, hai vợ chồng ông Razak "đã bị liệt vào danh sách đen, cấm rời khỏi đất nước".

Sau khi Liên minh Mặt trận quốc gia (Barisan Nasional - BN) của ông Najib bị thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, ông Najib cho biết, ông dự định tạm nghỉ để dành thời gian cho gia đình. 

Thông tin về kế hoạch bay bị rò rỉ cho thấy ông Najib và vợ, bà Rosmah Mansor, dự định tới Jakarta bằng một chiếc máy bay tư nhân. Kế hoạch nghỉ ngơi của ông đã làm nảy sinh đồn đoán về khả năng ông bỏ trốn khỏi Malaysia để tránh bị truy tố liên quan tới vụ bê bối tham nhũng. Ông Najib đã phủ nhận đồn đoán này. 

Ông Najib đăng tải trên Facebook sau khi lệnh cấm xuất cảnh được ban hành:

"Tôi đã được báo rằng Bộ Nhập cư Malaysia sẽ không cho phép tôi và gia đình ra nước ngoài. Tôi tôn trọng chỉ thị này và sẽ cùng gia đình ở lại đất nước". 

Trong cuộc tổng tuyển cử mới đây của Malaysia, ông Najib Razak đã không bảo vệ thành công vị trí Thủ tướng sau khi liên minh của ông thất bại trước liên minh đối lập của chính trị gia 92 tuổi Mahathir Mohamad. Ông Mahathir đã tuyên thệ nhậm chứ Thủ tướng Malaysia tối 10/5 vừa qua. 

Ông Mahathir cam kết sẽ điều tra vụ bê bối hàng tỉ USD liên quan tới quỹ nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông Najib sáng lập. 

Liên quan tới lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Razak, ông Mahathir cho hay: "Đúng là tôi đã ngăn cản ông Najib rời khỏi đất nước. Có đủ bằng chứng cho thấy cần phải điều tra những việc mà cựu Thủ tướng đã làm, nếu cần thiết, sẽ phải viện tới cả luật pháp". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại