Nỗi sợ tai nạn giao thông từ "ninja đeo tai nghe"

GIA MINH - THÀNH ĐỒNG |

Khi nỗi bức xúc về "ninja" vi phạm luật giao thông vì trùm kín mặt mũi chưa nguôi thì hiện tại, "ninja" đã được "nâng hạng" cùng chiếc tai nghe

Người bịt kín mặt sử dụng thiết bị di động khi chạy xe máy (còn gọi là "ninja đeo tai nghe") thực sự trở thành nỗi ám ảnh của người dân TP HCM mỗi khi ra đường. 

Bởi lẽ, ngoài việc vi phạm luật, "ninja đeo tai nghe" cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT) tại TP HCM. Đáng nói, "ninja đeo tai nghe" đa phần là thanh thiếu niên.

Vừa chạy xe vừa nghe nhạc, lướt web!

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông (ATGT) TP HCM, cho biết năm 2017, tỉ lệ thanh thiếu niên từ 16-24 tuổi thương vong do TNGT trên địa bàn TP chiếm tỉ lệ 22,4% trong tổng số các vụ TNGT.

Chưa hết, quý I/2018, ông Tường cho hay tình hình TNGT trên địa bàn TP HCM vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm đối tượng thanh thiếu niên vẫn chiếm tỉ lệ cao. 

Theo ông Tường, ngoài một số nguyên nhân như đi sai phần đường, vi phạm tốc độ, thiếu quan sát... thì việc sử dụng các thiết bị di động lúc chạy xe đang là một nguyên nhân dẫn đến TNGT đối với nhóm tuổi nêu trên.

Theo ghi nhận thực tế trên địa bàn TP HCM, tình trạng sử dụng các thiết bị di động khi đang chạy xe rất phổ biến, dễ thấy nhất là đeo tai phone nghe nhạc, gọi điện thoại trên đường... Thậm chí, nhiều người còn vừa chạy xe vừa "cắm" mắt vào điện thoại để nhắn tin, chat messenger, lướt web... 

Cũng có không ít trường hợp người chạy xe máy trùm áo, mũ, khẩu trang kín mít nhưng vẫn sử dụng tai phone điện thoại nên tầm quan sát vốn đã bị hạn chế còn rất khó phát hiện những âm thanh bên ngoài.

Nỗi sợ tai nạn giao thông từ ninja đeo tai nghe - Ảnh 1.

Hình ảnh người chạy xe máy sử dụng tai nghe đang khá phổ biến trên các tuyến đường tại TP HCM Ảnh: GIA MINH

Trưa 11-5, giữa tiết trời oi bức, ngột ngạt bởi nắng nóng và khói xả của hàng trăm phương tiện chen nhau tại nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP HCM), sau gần 1 phút dừng đèn đỏ và khi đèn tín hiệu đã chuyển xanh nhưng một nữ "ninja" vẫn thản nhiên dừng xe máy đứng bấm điện thoại, mặc những người chạy xe phía sau bóp còi inh ỏi. 

Một thanh niên tìm cách vượt lên và hét "điên à" nhưng người phụ nữ vẫn không biết mà còn nhoẻn miệng cười. Lý do, người phụ nữ trên đang đeo tai nghe.

Tình huống trên không "hài" bằng chuyện ông Lê Chiến (ngụ quận Bình Thạnh , TP HCM) kể. Theo ông Chiến, chiều 6-5, một cô gái khoảng 22-23 tuổi, bịt kín mặt, tai đeo tai nghe chạy xe trên đường Phạm Văn Đồng , đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh. 

Khi vừa qua khỏi khúc giao đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, giữa dòng xe máy đông đúc, bỗng cô gái cất tiếng hát và đong đưa theo tiếng nhạc dù đang chạy xe máy. Khốn nỗi, cô gái hát rất "ẹ". 

Nhiều người chạy lên nhắc chạy xe cẩn thận nhưng cô không hề hay biết. lát sau, xe cô gái tông thẳng vào đuôi xe phía trước khi cô vừa hát và đong đưa.

"Theo lẽ thường, một cô gái trẻ và khá xinh đẹp mà ngã vậy thì rất nhiều "anh hào" lao vào làm chuyện nghĩa hiệp nhưng đối với trường hợp cô gái hôm đó thì không. Không những thế, cô ta còn nhận được không ít lời trách móc của các bà, các cô và kể cả các ông" - nhắc lại câu chuyện mà ông Chiến vẫn không nhịn được cười.

Theo ông Chiến, trên đường Phạm Văn Đồng hiện nay có rất nhiều "ninja đeo tai nghe". Có lần ông chứng kiến một thanh niên tầm 20 tuổi chở theo một cháu bé khoảng 10 tuổi nhưng một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại. Do mất tập trung nên anh ta quệt xe vào dải phân cách rồi tự ngã. Nhìn cảnh này, ai cũng không khỏi trách anh thanh niên quá ẩu.

"Vợ tôi cũng ám ảnh với những người vừa chạy xe máy vừa đeo tai nghe. Cách đây 2 tháng, bà ấy đã té vì va chạm với một cô gái vừa chạy xe vừa nghe nhạc phía trước bất ngờ thắng giữa đường" - ông Chiến nhớ lại.

Xử phạt kém hiệu quả

Đánh giá nguy cơ xảy ra TNGT do sử dụng các thiết bị di động trên đường ngày càng tăng, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết hiện các biện pháp xử lý chưa hiệu quả do những hành vi này chưa được mạnh tay xử phạt dù quy định đã có. 

Theo ông Tường, vào tháng 4-2018, Ban ATGT TP đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.500 sinh viên đang học tập trên địa bàn về vấn đề trên. Tuy nhiên, để đẩy lùi tình trạng này thì lực lượng CSGT vẫn là nòng cốt, cần đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham Mưu thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM , thời gian qua, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp "ninja đeo tai nghe". Trước thực trạng TNGT còn phức tạp, bao gồm cả nguyên nhân trên, PC67 khuyến cáo người dân không nên sử dụng điện thoại đi động, tai phone và các thiết bị hỗ trợ âm thanh khác khi chạy xe.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Trọng tài thương mại TP HCM, cho rằng hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi chạy xe đều có quy định và mức phạt cụ thể. Theo đó, hành vi người điều khiển môtô, xe máy (kể cả xe đạp điện) mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị phạt tiền 100.000-200.000 đồng. Cũng với những hành vi nêu trên, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy và người ngồi trên xe cũng sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 50.000-60.000 đồng.

Luật sư Hậu nhấn mạnh mức phạt như trên được đánh giá là phù hợp nhưng tình trạng vi phạm vẫn khá phổ biến, một phần là do việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng chưa hiệu quả theo đúng vai trò.

Nhiều nhất là GrabBike

Theo quan sát trực tiếp của phóng viên trên các tuyến đường ở khu trung tâm TP HCM, đa số "ninja đeo tai nghe" là những người chạy xe ôm công nghệ, cụ thể là GrabBike. Các tài xế GrabBike do đặc thù phải tìm bản đồ, liên lạc với khách... nên buộc phải sử dụng điện thoại và tai nghe thường xuyên trên đường.

"Sử dụng điện thoại, tai nghe... sẽ mất tập trung và xao nhãng việc quan sát trên đường cũng như tín hiệu giao thông của các xe khác như còi, đèn xi-nhan... Thế nhưng ,do công an không xử phạt và do đặc thù công việc nên mình vẫn phải sử dụng" - một tài xế GrabBike phân trần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại