Nỗi đau của HLV Hữu Thắng và điều khiến thầy Park đau đầu

Domino |

Trước thềm AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng cùng học trò từng có một trận đấu với đội bóng trên danh nghĩa là á quân AFC Champions League.

Đánh bại FC Seoul – á quân AFC Champions League – với tỉ số 3-0 là kết quả thoạt nghe có thể thỏa mãn bất cứ CĐV nào. Nhưng thực chất, chiến thắng ấy không làm HLV Hữu Thắng hài lòng lắm.

Bởi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và FC Seoul diễn ra chỉ 1 ngày sau khi FC Seoul đá trận chung kết AFC Champions League. Và đối thủ mà đoàn quân áo đỏ đương đầu chỉ là tập thể với những cái tên lạ hoắc từ đội dự bị và đội trẻ của nhà á quân châu lục.

Nỗi đau của HLV Hữu Thắng và điều khiến thầy Park đau đầu - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng từng gặp khó vì thiếu "quân xanh" tốt trước các giải đấu quan trọng.

Suốt chuyến tập huấn Hàn Quốc trước AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam không có một "quân xanh" đạt chất lượng như ý muốn. 

Điều tương tự diễn ra trong quá trình chuẩn bị SEA Games 2017. U22 Việt Nam gặp Mokpo City FC sát ngày đội bóng này phải đá trận đấu ảnh hưởng đến cơ hội thăng hạng. Và dĩ nhiên, Mokpo City FC chẳng có lý do để tung sức cho một trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

HLV Park Hang-seo gặp may mắn hơn HLV Hữu Thắng. Trước VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam tham dự M150 Cup, nơi những Thái Lan, Nhật Bản hay Uzbekistan mang đến lực lượng mạnh để thi đấu.

Những màn rèn quân chất lượng giúp thầy Park hoàn thiện đáng kể sơ đồ 3 trung vệ và cuối cùng phát huy tác dụng tại giải đấu trên đất Trung Quốc.

Trước Asiad 2018, U23 Việt Nam cũng có một giải Tứ hùng đáng giá. Nhiều vị trí được củng cố, các cầu thủ trên 23 tuổi hòa nhập với lối chơi chung. Điều này góp phần quan trọng vào thành tích xếp thứ tư chung cuộc.

Tuy nhiên, trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sắp tới, vấn đề "quân xanh" lại phát sinh. ĐT Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, về đá 1 trận giao hữu rồi bắt đầu hành trình AFF Cup.

Nỗi đau của HLV Hữu Thắng và điều khiến thầy Park đau đầu - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam sẽ tập huấn ở Hàn Quốc trước AFF Cup 2018.

Cơ sở vật chất tại xứ kim chi không có gì phải phàn nàn, song "quân xanh" là vấn đề đáng lo ngại. Các nguồn tin cho biết ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB K-League.

Vấn đề là giai đoạn mà ĐT Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc thì K-League vẫn chưa kết thúc. Thậm chí đó còn là giai đoạn quyết liệt khi các đội tranh đua từng điểm một. Thật khó để CLB nào dám bung sức thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam.

So với U23, HLV Park Hang-seo chưa có nhiều thời gian để đưa ĐTQG "vào guồng". Cả 2 trận đấu với Afghanistan và Jordan đều là những giải pháp khá tình thế. Cấp độ ĐTQG rất khác với U23. Để đội tuyển vận hành trơn tru, thầy Park rất cần những màn thử lửa.

Một trận giao hữu theo lịch FIFA trước AFF Cup có vẻ như khá ít ỏi. Trong khi đó, áp lực vô địch lại đang tăng rất cao. Chắc chắn, HLV Park Hang-seo cũng đang lo nghĩ chuyện này và cố tìm ra một phương án hữu hiệu nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại