Những thông tin bất ngờ vụ hai vợ chồng tử vong, vợ bị trói

Hoàng Hải |

Hai vợ chồng tử vong bất thường ở huyện Sơn Động khiến nhiều người đặt ra những câu hỏi về cái chết đầy uẩn khúc này.

Người dân thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang hết sức bàng hoàng, đau xót khi phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường ỏ thôn Đồng Rì.

Một số người dân sinh sống gần với hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng trên cho biết, vào khoảng hơn 12h trưa ngày 19/5, trong lúc mọi người đi qua nhà anh H. thấy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào kiểm tra.

Khi vào đến bên trong ngôi nhà, mọi người vô cùng bàng hoàng, sợ hãi khi phát hiện vợ anh H. đã tử vong trong tư thế bị chói.

Cùng lúc đó, người dân trong khu vực cũng nhận được tin báo, anh H. tử vong sau tiếng nổ lớn tại Công ty TNHH MTV than 45 có địa chỉ tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Trước sự ra đi quá đột ngột của vợ chồng anh H., người thân trong khu vực vô cùng bàng hoàng đau xót.

Liên quan đến cái chết bất thường trên của vợ chồng anh H., tối ngày 19/5, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thắng – Bí thư huyện Sơn Động.

Theo lời ông Thắng cho biết, vợ chồng anh H. quê gốc ở Thanh Hóa và chuyển về thị trấn Thanh Sơn sinh sống được 7 năm nay.

Trong quá trình làm việc tại thị trấn Thanh Sơn, 2 vợ chồng anh H. đã tích góp và mua được một căn nhà. Nơi phát hiện chị H. tử vong là căn nhà riêng của vợ chồng anh H. đã mua được trước đó.

Nói về việc có nhiều thông tin cho rằng anh H. đã giết vợ rồi tự sát, ông Thắng cho biết, hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ.

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, trực tiếp bản thân ông Thắng đã có mặt tại hiện trường để cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của một số nhân chứng đến 17h chiều qua (19/5), các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đến 21h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

"Vợ thì tử vong ở trong nhà riêng còn chồng tử vong ở ngoài. Khu vực mà chồng tử vong là chỗ trực bảo vệ ở cổng ngoài của công ty mà anh này làm việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến người chồng tử vong là do bị thuốc nổ nổ, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, chưa xác định được thuốc nổ này là mìn hay vật liệu nổ gì. Hai vợ chồng này lấy nhau đã nhiều năm nhưng không có con", ông Thắng cho biết.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng anh H. đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại