Vụ hai vợ chồng chết ở Lào Cai: Ngoài 60 tuổi vẫn tính trăng hoa

Hoàng Hải |

Nhiều nghi vấn cho rằng, sau khi ra tay sát hại vợ, ông Tuyên lấy xe máy đi ra đập rồi gieo mình xuống tự tử.

Hai vợ chồng tử vong bất thường

Mấy ngày qua, người dân thôn Nậm Trì (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai) vẫn còn bàng hoàng và luôn bàn tán xôn xao trước cái chết của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1954, trú tại thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai) và vợ là bà Lê Thị Tuyết (SN 1958).

Theo thông tin được biết, trước đó, khoảng 20h ngày 1/5, người thân phát hiện bà Lê Thị Tuyết nằm bất động trong nhà.

Người thân của bà Tuyết đã hô hoán mọi người trong khu vực đến cứu nhưng bà Tuyết đã tử vong trước đó với nhiều vết bầm tím ở cổ. Ngay sau đó, người dân cũng phát hiện ông Nguyễn Xuân Tuyên mất tích khỏi địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã nhanh chóng báo báo lên chính quyền địa phương và công an xã Bảo Nhai đến hiện trường vụ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai xác định, đây là một vụ án mạng nghiêm trọng và người tình nghi số 1 chính là ông Tuyên bởi lúc đó ông không có mặt, số điện thoại cũng không liên lạc được.

Cũng ngay trong đêm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã chia thành nhiều mũi trinh sát để truy tìm hung thủ.

Lần theo các manh mối, công an đã tìm thấy chiếc xe máy của ông Tuyên sử dụng tại khu vực bờ hồ thủy lợi (thuộc thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai), trên xe có để một chiếc áo.

Nhiều nghi vấn cho rằng, sau khi ông Tuyên ra tay sát hại vợ, ông lấy xe máy đi ra đập rồi gieo mình xuống tự tử. Tuy nhiên, sau khi tháo nước ở đập, các lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy ông Tuyên.

Sau 2 ngày tìm kiếm không có kết quả thì bất ngờ đến chiều 3/5, một người dân đi chăn dê tá hỏa phát hiện ông T. đã treo cổ tự tử, cách đập nước khoảng 60m.

Sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng.


Nơi phát hiện ông Tuyên tử vong. (Ảnh: Nguyễn Hinh)

Nơi phát hiện ông Tuyên tử vong. (Ảnh: Nguyễn Hinh)

Đầu hai thứ tóc vẫn ghen tuông

Được biết, tại địa phương, tiếng là “vợ chồng” nhưng đôi vợ chồng ông Tuyên lại không hề đăng ký kết hôn với cơ quan chức năng địa phương.

Trao đổi với PV về vụ việc đau lòng trên, ông Nguyễn Văn Tha - Bí thư chi bộ thôn Nậm Giàng (nơi ông Tuyên từng sinh sống – PV) cho biết: “Ông Nguyễn Xuân Tuyên trước đó đã lấy vợ cùng xã và sinh hạ được 3 người con trai.

Hiện tất cả 3 người con của ông đã trưởng thành, lập gia đình. Ông Tuyên tuy đã ngoài 60 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng nhưng vẫn có tính trăng hoa.

Nhiều lần vợ cũ bắt gặp chuyện không hay của ông ấy với nhiều người trong khu vực nhưng ông vẫn không chịu thay đổi nên hai người thường xảy ra cãi vã”.

Đến năm 2013, ông Tuyên bắt đầu có tình cảm qua lại với bà Lê Thị Tuyết là người ở thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai. Ông Tuyên trước đó vốn là bạn cùng làm với ông H. (chồng cũ của bà Tuyết - PV).

Mối quan hệ ngoài luồng giữa ông Tuyên và bà Tuyết sau đó bị làng xóm xung quanh và gia đình 2 bên biết chuyện nên họ khuyên 2 người nên quay lại với gia đình nhưng cả hai nhất quyết không đồng ý.

Cuối cùng, ông Tuyên đã làm đơn ly hôn với vợ, bà Tuyết làm đơn ly hôn với chồng. Kể từ khi ly hôn, bà Tuyết và ông Tuyên về sống chung nhà như vợ chồng với nhau nhưng không có giấy kết hôn.

Từ khi sống với nhau đến nay, 2 vợ chồng đã sinh được một trai hơn 1 tuổi.

Tưởng rằng sau khi về sống với người vợ mới, tính tình ông sẽ thay đổi nhưng nào ngờ ông vẫn còn tính hay ghen tuông với vợ.

Được biết, ở địa phương, ông Tuyên là người làm nghề tự do, trước khi xảy ra sự việc, ông đi làm công trình xây dựng do người cháu làm chủ, cách nhà chừng 60km.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Chung - Trưởng thôn Nậm Trì cho biết: Ông Tuyên và vợ mới mua nhà và chuyển đến ở thôn Nậm Trì được khoảng 2 năm nhưng chưa đăng kí kết hôn .

“Ông Tuyên và vợ làm nghề tự do, buôn bán nên cuộc sống cũng không đến mức khó khăn. Tuy nhiên, ông Tuyên có tính hay ghen nên hai vợ chồng nhiều khi xảy ra cãi vã".

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại