Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã "nổi da gà", đặc biệt là con số 6

Trang Li |

Không chỉ là đất nước có loài rắn biển độc nhất hành tinh sinh sống, nước Úc còn là "ngôi nhà" của những sinh vật rất kỳ dị.

1. Sứa lông châm

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 1.

Không chỉ có hình dạng kỳ dị, loài sứa lông châm độc này còn có thể "tấn công" thợ lặn bằng những cú đốt đầy đau đớn.

2. Cá rắn Viper

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 2.

Nằm trong danh sách Những sinh vật có vẻ ngoài dữ tợn nhất của đại dương, cá rắn Viper có thể sinh sống ở độ sâu hơn 1.000m! Đặc điểm kỳ dị của chúng là cơ thể có thể phát sáng bằng bộ phận phát quang sinh học để thu hút con mồi chốn đại dương sâu thẳm.

3. Giun đất

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 3.

Bạn không nhầm đâu! Đây chính là con giun đất khổng lồ chỉ có thể có ở nước Úc! Sở hữu khối cơ thể vừa to và dài, giun đất may thay lại là những sinh vật vô hại. Thậm chí, chúng còn có ích cho những khu vực mình sinh sống.

4. Cá mối biển sâu

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 4.

Nhìn vào "bộ nhá" của nó, ai ai cũng thấy khiếp sợ bởi những cái răng nhọn hoắt, sắc bén. May thay, vì sinh sống ở độ sâu từ 900m đến 2.400m dưới biển nên con người không phải đụng độ với loài cá này.

5. Nhện biển

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 5.

Có khoảng hơn 1.000 loại nhện biển sinh sống ở khắp các đại dương trên thế giới, với chiều dài cơ thể từ 1 mm đến 70 cm.

6. Cá không mặt

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 6.

Là một trong những sinh vật kỳ dị nhất của đại dương, cá không mặt (đầu của nó chỉ có miệng và lỗ mũi) dễ khiến những người yếu tim phải sợ hãi. Có đặc điểm này là vì chúng sống ở vùng biển sâu tăm tối, nên có lẽ, đôi mắt đã bị "thui chột" theo thời gian.

7. Bọ chân đều

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 7.

Sinh vật có vẻ ngoài hiền lành này có số lượng khủng khiếp trong đại dương. Ước tính, có khoảng 10,5 nghìn loài bọ chân đều phân bố cả ở đại dương và đất liền.

8. Sao biển đuôi rắn

Những sinh vật kỳ dị nhìn thôi đã nổi da gà, đặc biệt là con số 6 - Ảnh 8.

Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng sinh vật thuộc họ sao biển này lại vô hại với con người.

Bài viết sử dụng nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại