Những nguyên nhân khó đỡ dẫn đến cái chết trên thế giới

Gabe |

Không phải do tai nạn giao thông, cũng không phải do chiến trận, những cái chết sau đây thực sự chỉ có thể đổ tại... đen!

Cái chết là điều không ai mong muốn, nhưng nó là điều tất yếu trong vòng tuần hoàn "sinh - lão - bệnh - tử". Xung quanh nó, vẫn còn rất nhiều những điều các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm hiểu, ví như giai đoạn sau khi chết.

Bên cạnh đó có những trường hợp nạn nhân bỏ mạng 1 cách có phần... lãng xẹt. Nếu có lý do để đổ tại thì chỉ có thể là... đen. Dưới đây sẽ là những tình huống sự nguy hiểm đến từ những điều ta không ngờ tới nhất!

1. Một người đàn ông Brazil có tên Joao Maria de Souza đã mất vào năm 2013 do một con bò đã rơi từ mái nhà vào người khi anh đang ngủ! Và đến bây giờ vẫn có người thắc mắc, tại sao con bò đó có thể trèo lên được mái nhà?

Những nguyên nhân khó đỡ dẫn đến cái chết trên thế giới - Ảnh 1.

2. Vào thế kỷ 19, một luật sư có tên Clement Vallandighamở Mỹ, vô tình tự bắn chết chính mình trong khi bào chữa cho nghi can giết người. Khi đó, Clementg đã cố gắng để chứng minh rằng nạn nhân có thể đã vô tình tự bắn chết chính mình do không cẩn thận. Và thực sự điều đó có hiệu quả, bởi vì thân chủ của ông đã được tha bổng.

3. Luật sư người Canada, Garry Hoy đã chết trong khi cố gắng để chứng minh rằng kính cửa sổ của một văn phòng tầng 24 thì không thể phá vỡ, bằng cách ném mình vào nó. Anh ấy đã đúng, nó không vỡ nhưng chiếc khung thì bị bật ra khiến Garry rơi xuống chết.

4. Năm 2007, phó thị trưởng thành phố Delhi, Surinder Singh Bajwa, chết rơi khỏi ban công trong khi cố gắng để chống lại sự tấn công của vài con khỉ.

5. Monica Meyer, thị trưởng của Betterton, Maryland, đã chết trong khi kiểm tra các bể xử lý nước thải thị trấn. Đáng buồn là cô đã chết đuối trong chính bể chất thải đó.

6. Sigurd Mighty, bá tước của Orkney, đã bị giết bởi kẻ thù đã chết, người mà ông đã chặt đầu vài giờ trước đó. Sau khi hạ sát kẻ thì, Mighty treo đầu hắn lên yên ngựa của mình, nhưng khi đi về nhà một chiếc răng nhô ra và làm xước chân ngài bá tước. Cuối cùng, Sigurd Mighty chết vì nhiễm trùng.

7. Chủ sở hữu của công ty sản xuất xe cá nhân Segways đã chết trong năm 2010 sau khi vô tình lái xe đó xuống một vách đá.

Những nguyên nhân khó đỡ dẫn đến cái chết trên thế giới - Ảnh 2.

Thiết bị xe cá nhân Segways

8. Robert Williams, một công nhân dây chuyền lắp ráp của Ford, trở thành người đầu tiên trong lịch sử đã bị giết bởi một con robot. Ông đã bị một cánh tay robot đánh trúng vào năm 1979.

9. Năm 1923, nài ngựa Frank Hayes đã thắng trong cuộc đua tại Belmont Park, New York. Mặc dù đã chết do một cơn đau tim giữa cuộc đua nhưng cơ thể của Frank vẫn ở trên yên cho đến khi con ngựa chạy qua vạch chiến thắng .

10. Nghị sĩ Mỹ Michael F. Farley chết trong năm 1921. Cái chết này khá bi đát khi Micheal cạo râu nhưng dao cạo của ông lại bị nhiễm bệnh than.

11. Vào năm 1987, Paul G. Thomas, chủ sở hữu của một nhà máy len, đã rơi vào một trong những chiếc máy của mình và qua đời sau khi được bọc trong 800m len.

12. Năm 1900, bác sĩ người Mỹ là Jesse William Lazear cố chứng minh rằng bệnh sốt vàng da đã được truyền qua muỗi bằng cách cho muỗi bị nhiễm bệnh cắn anh ta. Sau đó ông đã chết vì căn bệnh này. Tất nhiên, nỗ lực chứng minh đó đã thành công dù cái giá phải trả quá đắt.

13. Thợ may người Áo, Franz Reichelt nghĩ rằng anh ta đã phát minh ra thiết bị có thể làm cho con người bay. Ngay lập tức, Franz thử nghiệm điều này bằng cách nhảy từ tháp Eiffel khi mặc thiết bị đó. Tiếc là nó không làm việc.

Những nguyên nhân khó đỡ dẫn đến cái chết trên thế giới - Ảnh 3.

14. Trong năm 1567, người đàn ông được cho là có bộ râu dài nhất thế giới đã qua đời sau khi ông vấp râu của chính mình trong lúc chạy trốn khỏi một đám cháy.

15. Triết gia người Hy Lạp, Chrysippus của Soli đã chết vì cười sau khi xem một con lừa cố gắng ăn trái vả.

16. Nam diễn viên người Anh Gareth Jones qua đời vì một cơn đau tim trong khi biểu diễn trong một vở kịch truyền hình trực tiếp vào năm 1958. Trùng hợp là trong vở kịch đó nhân vật cũng được lên kịch bản bị đau tim. Và không ai phát hiện ra Jones đã chết cho đến khi hết vở kịch.

17. Carl Wilhelm Scheele là một nhà hóa học Thụy Điển, ông có 1 thói quen kỳ quặc là nếm tất cả các hóa chất mình phát hiện ra. Vào năm 1786, như là một kết quả có thể đoán trước, Carl qua đời khi tiếp xúc với quá nhiều chì, axit flohydric, asen và các chất độc khác.

Những nguyên nhân khó đỡ dẫn đến cái chết trên thế giới - Ảnh 4.

Đừng bao giờ cố nếm chất hóa học!

18. Kỹ sư Horace Lawson Hunley đi tiên phong trong thiết kế tàu ngầm trong cuộc nội chiến Mỹ đã qua đời khi mô hình cuối cùng của ông chìm. Và chính Hunley là người chỉ huy nó.

19. Tướng John Sedgwick đã bị giết bởi một tay bắn tỉa trong cuộc nội chiến Mỹ ngay khi vừa thốt ra câu: "Họ không thể bắn trúng một con voi nếu ở khoảng cách này". Và cái chết này thật sự quá trớ trêu.

20. Basil Brown đã vô tình tự tử dần dần khi cố uống một gallon (3,8 lít) nước ép cà rốt mỗi ngày vì niềm tin nó sẽ làm cho anh ta khỏe mạnh hơn.

Nguồn: BuzzFeed

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại