*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phát minh mới từ Nga hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn cho lĩnh vực xử lý nước thải trong ngành dệt may.
Đây là nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp có thể mang lại hàng tỷ USD trong tương lai gần.
Một công trình nghiên cứu mới của ĐH Cần Thơ đã chứng minh rằng, viên đất sét nung (LECA) có thể trở thành vật liệu đệm hiệu quả trong hệ thống lọc sinh học ngập nước, xử lý nước thải sinh hoạt.
Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm ở con kênh cùng tên. Không những thế, nó còn giúp xử lý 30% lượng nước thải của cả thành phố Hồ Chí Minh.
Để triển khai một dự án bổ cập nước nhanh, kịp thời cho sông Tô Lịch với tính khả thi cao, công trình được đề xuất "phải triển khai theo phương án xây dựng khẩn cấp".
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m³/ngày đêm, cao gấp 6 lần nhà máy Bắc Thăng Long - Vân Trì, gấp 9 lần nhà máy Cầu Ngà. Nó được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh các dòng sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.
Doanh nghiệp này từng có nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam, dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam.
Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng với kinh phí đầu tư gần 11.300 tỷ đồng, được triển khai nhằm thu gom, xử lý nước thải cho hơn 2.100ha chính thức đi vào hoạt động.
Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi chuyển xanh, nước sông Tô Lịch lại đen kịt, nổi váng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu hay thùng rác để đảm bảo vệ sinh là băn khoăn của nhiều người, việc này tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng.
Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, rộng hơn 33ha là một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất khu vực Đông Nam Á đặt tại TPHCM.
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng có báo cáo ban đầu về tình trạng cá chết tại hồ điều tiết Liên Chiểu và kênh Đa Cô.