Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử

Ngọc Tú |

Sáng 22/5, 727 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu nhân dân cấp tỉnh.

Video bỏ phiếu bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Sáng 22/5, cùng với cả nước, gần 2.200.000 cử tri của Nghệ An đã tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại gần 4 ngàn điểm bầu cử trên toàn tỉnh.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 3.

Năm nay lần đầu tiên triển khai Luật bầu cử mới, nên Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi bầu cử cho 727 người đang bị tạm giam, tạm giữ tại trại.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 4.

Họ là những người bị tạm giữ, tạm giam đang trong quá trình điều tra hoặc bản án chưa có hiệu lực và họ vẫn có quyền được bầu cử.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 5.

Theo Đại uý Nguyễn Công Dung - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nơi đây là tổ bầu cử số 5 thuộc Ban bầu cử xã Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An).

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 6.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trở thành một tổ bầu cử độc lập nhưng từ chiều hôm qua mọi công tác liên quan đến việc bầu cử đã được hoàn tất.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 7.

Để đảm bảo đúng thủ tục theo quy định, trước đó nhiều ngày thì thẻ cử tri đã được các cán bộ phát cho người bị tạm giữ, tạm giam. Tiểu sử những người tham gia ứng cử cũng đã được gián ở các buồng giam để các cử tri tìm hiểu kĩ trước khi bỏ phiếu.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 8.

Dù đây là tổ bầu cử đặc biệt nhưng vẫn có đầy đủ thành phần tham gia theo quy định bầu cử. Ngoài các cán bộ tại Trại còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện Ban bầu cử xã Nghi Kim tham gia vào buổi bỏ phiếu.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 9.

Do đặc thù của công tác giam giữ và để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự, an toàn nên có 50 cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia lễ khai mạc và bỏ phiếu tại buổi lễ.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 10.

Còn lại, Tổ bầu cử đã bố trí 4 thùng phiếu di động đi đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 11.

Lần đầu tiên những người bị tạm giữ, tạm giam được bỏ phiếu bầu cử nên ai cũng hồi hộp giây phút thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 12.

Những tờ thẻ cử tri được cầm chặt trên tay chờ giây phút bỏ phiếu.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 13.

Cán bộ công an phát phiếu cho các cử tri.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 14.

Tìm hiểu kỹ và lựa chọn những người mình tin tưởng.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 15.

Tự tay bỏ những lá phiếu vào hòm phiếu.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 16.

Sau khi bỏ phiếu xong, các thẻ cử tri sẽ được đóng dấu đã bỏ phiếu.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 17.

Cử tri Trần Quốc Vượng (SN 1981; trú TP. Vinh; đã bị tạm giam 5 tháng) cho biết: "Chúng tôi rất xúc động, dù đang bị tạm giam, tạm giữ nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân của mình. Hi vọng, những đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn sẽ thực hiện tốt trách nhiệm là đại diện cho tiếng nói nhân dân của mình".

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 18.

Sau khi các cử tri tại Trại tạm giam bỏ xong lá phiếu bầu cử, 50 cán bộ, chến sỹ tại Trại mới tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Những người bị tạm giữ, tạm giam đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 19.

Dự kiến trong sáng hôm nay công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 5 sẽ hoàn tất

Đại uý Nguyễn Công Dung - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thông tin về buổi bỏ phiếu đặc biệt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại