Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử QH và HĐND các cấp

Hoàng Đan |

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cử tri đã tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng cử tri khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, Thanh Xuân đã bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch nước và phu nhân là những người bỏ lá phiếu đầu tiên ở khu vực bỏ phiếu này.

Phát biểu trước khi tiến hành quyền của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này, diễn ra sau hơn 30 năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và chúng ta vừa tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 12.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử QH và HĐND các cấp - Ảnh 1.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân là người đầu tiên bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu.

"Cuộc bầu cử này cũng nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, tích cực, chủ động, hội nhập.

Tôi đề nghị đồng bào, đồng chí hãy nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyền làm chủ tập thể của mình, sáng suốt, trách nhiệm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp tham gia cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng như ĐH Đảng các cấp.

Góp phần xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp cần tổ chức thắng lợi, đảm bảo cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân...", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử QH và HĐND các cấp - Ảnh 2.

 Các cử tri tại điểm bầu cử sáng nay.

Đến 7h30 tại điểm bầu cử này, rất đông các cử tri vẫn đang tiếp tục đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Láng Hạ, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử QH và HĐND các cấp - Ảnh 3.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xếp hàng chờ tới lượt bỏ phiếu

Đúng 7h tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử QH và HĐND các cấp - Ảnh 4.

 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đỡ cụ già tại điểm bầu cử.

Trả lời tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chắc mọi đại biểu cử tri cũng như tôi. Tất cả các vị đại biểu tham gia ứng cử lần này được bầu làm đại biểu QH, HĐND các cấp sẽ hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ mà Hiến pháp đã quy định.

Đó là phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp. Phải thực hiện những trách nhiệm của đại biểu QH, HĐND các cấp. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người được cử tri tín nhiệm cử rất hay mặt nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Tôi nghĩ là mỗi một người đại biểu đã được bầu cử cũng nghĩ như chúng tôi như vậy".

6h45 sáng ngày 22/5, Tổ trưởng tổ bầu cử số 8, thị trấn Vĩnh Bảo, ông Phạm Đức Dục đọc khai mạc bầu cử và hướng dẫn nội quy bầu cử.

Tại thời điểm đó, có 246 cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu. Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ những lá phiếu đầu tiên thì Thủ tướng và phu nhân gặp gỡ các cử tri tại điểm bầu cử.

"Chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay"

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết khi trả lời báo chí tại trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 22-5.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ông vừa cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội.

Ông Phúc cho hay: Tại Hà Nội ở nhiều tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tính đến 10h sáng 22-5 đã đạt đến 100%. Các tỉnh thành khác có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đông, đạt tỷ lệ cao tính đến 10h sáng nay gồm: Hà Giang, Cà Mau, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ở tất cả các điểm bầu cử, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác tổ chức bầu cử diễn ra tốt đẹp, người dân đi bầu cử phấn khởi, không khí thực sự là một ngày hội của cả nước.

Hiện chưa nhận được thông tin về bất cứ điểm bầu cử nào nảy sinh tình hình phức tạp.

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, qua kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội và các địa phương khác sáng 22-5 cho thấy, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo.

Chẳng hạn, có địa phương in bản sơ yếu lý lịch của các người ứng cử gửi đến từng hộ gia đình để các gia đình nghiên cứu lựa chọn trước, khi đi bỏ phiếu rất nhanh vì không phải mất thời gian tìm hiểu lựa chọn; hay có địa phương in sơ đồ khu vực bỏ phiếu để tạo thuận lợi cho cử tri.

"Qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương gửi về, đến thời điểm này chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay"- ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại