Những ngày tiêu tiền "bạt mạng" đã hết, Mourinho nhận mệnh lệnh khắc nghiệt từ Man United

Lupo |

Man United không thiếu tiền, nhưng họ muốn Mourinho phải chi tiêu một cách hợp lý hơn.

3 kỳ chuyển nhượng trôi qua, Mourinho đã tiêu tổng cộng hơn 300 triệu bảng để mua cầu thủ. Quỹ lương của Man United phình to một cách nhanh chóng và hiện đã đạt 263,5 triệu bảng/năm.

Vậy nhưng, Quỷ đỏ vẫn luôn chơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự, đặc biệt ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nơi Pogba cùng Lukaku là những bị trí gần như không thể thay thế.

Ngoài ra trong số 16 cầu thủ Mourinho đã bán, chỉ Depay (16 triệu bảng) và Schneiderlin (22 triệu bảng) là tạo khoản thu đáng kể, các thương vụ còn lại đều không đạt giá trị quá cao. Điều này tạo nên sự mất cân bằng trong chuyển nhượng của Man United.

Những ngày tiêu tiền bạt mạng đã hết, Mourinho nhận mệnh lệnh khắc nghiệt từ Man United - Ảnh 1.

Trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, BLĐ Quỷ đỏ đã yêu cầu Mourinho mua bán một cách hợp lý hơn. Cụ thể, nhà cầm quân người BĐN cần đẩy đi một vài cầu thủ "ít đóng góp" trước khi nghĩ đến chuyện mua thêm.

Theo thông tin từ BBC, Luke Shaw và Fellaini là 2 cái tên đang có nguy cơ rời Old Trafford nhất. Luke Shaw mới ra sân 4 lần tại Premier League trong 12 tháng qua vì chấn thương và phong độ kém. Hậu vệ người Anh cũng thường xuyên bị Mourinho chỉ trích bởi thái độ tập luyện, thi đấu kém tích cực.

Còn Fellaini tuy là học trò cưng của Người đặc biệt song cũng chưa có gì đảm bảo. Tiền vệ 29 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè 2018 và không loại trừ khả năng Man United bán anh ngay tháng Một tới để "gỡ vốn".

Clip Chelsea 1-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại