Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ!

Trang Ly |

Năm 2017 cũng sắp kết thúc, thời điểm cuối năm là lúc người ta ngồi lại để dự đoán về một thế giới trong tương lai.

Từ việc dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào năm 2025 đến việc xuất hiện những thảm họa đe dọa sự bình yên của Trái Đất năm 2028 và thời khắc bước ngoặt trong lịch sử nhân loại khi con người có thể định cư trên sao Hỏa vào năm 2050... là tất cả những dự đoán mà Bright Side đưa ra thông qua những dữ liệu hiện có.

Cụ thể, trong 10 đến 30 năm nữa, sẽ có những sự kiện gì đang chờ đón chúng ta?


2020: KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ CAO NHẤT HÀNH TINH
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 2.

Tòa tháp Jeddah Tower - Công trình cao nhất hành tinh năm 2020.

Đánh bại kỷ lục "tòa nhà cao nhất thế giới" mà Burj Khalifa ở Dubai nắm giữ bấy lâu, tòa tháp Jeddah Tower ở Ả Rập Saudi sẽ chính thức trở thành tòa nhà cao nhất hành tinh vào năm 2020.

Với tổng chi phí xây dựng lên đến Jeddah Tower 1,23 tỷ USD, tòa nhà cao 1.000 mét là niềm tự hào của Vương quốc Ả Rập Saudi. Đó là lý do người ta gọi Jeddah Tower là tòa tháp hoàng gia.

Cũng trong năm 2020, khách sạn không gian đầu tiên sẽ đi vào sử dụng. Đó là kế hoạch của công ty không gian Bigelow Aerospace của Mỹ. Dự kiến, khách sạn được thiết kế trong con tàu vũ trụ này sẽ được các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng để làm kho chứa đồ.

2024: TÊN LỬA SIÊU KHỦNG CỦA SPACE X CHẠM ĐẾN SAO HỎA
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 4.

Tên lửa BFR chính là chìa khóa để hiện thực hóa ước mơ định cư trên sao Hỏa của Elon Musk. Ảnh: Humanmars.

Theo đúng kế hoạch của Elon Musk (CEO của Space X) trong giấc mơ "thuộc địa hóa" sao Hỏa của vị tỷ phú người Nam Phi, thì vào năm 2024, tên lửa siêu khủng BFR do chính Space X chế tạo, sẽ chạm đến bề mặt sao Hỏa.

Tỷ phú nổi tiếng là "ngông cuồng" Elon Musk đang hướng đến mục tiêu, đưa người Trái Đất lên sao Hỏa sinh sống chỉ với giá bằng việc mua một căn nhà (khoảng 100.000 USD!). (Đọc chi tiết, tại đây).

Cũng theo kế hoạch chinh phục sao Hỏa, năm 2030, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ khởi động kế hoạch phóng phi thuyền có người lái lên hành tinh đỏ.


2025: DÂN SỐ THẾ GIỚI CHẠM MỐC 8 TỶ NGƯỜI
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 6.

Nguồn: Yan bo - Imaginechina/FOTOLINK/EAST NEWS

Tính đến thời điểm tháng 10/2017, dân số thế giới là 7,6 tỷ người. Theo dự đoán của tổ chức Liên hợp quốc, vào năm 2025, dân số thế giới sẽ có khoảng 8 tỷ người. Các chuyên gia thì dự đoán, đến năm 2050, con số sẽ tăng lên là 10 tỷ người.


2028: VENICE (Ý) SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI SINH SỐNG
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 8.

Nguồn: Polaris/East News

"Thành phố của những kênh đào", "Hòn ngọc của Italy" - Thành phố xinh đẹp Venice của đất nước hình chiếc ủng được dự báo sẽ không còn người sinh sống vào năm 2028.

Mặc dù "kịch bản" thành phố bị chìm hoàn toàn dưới biển nước được các chuyên gia dự đoán là chỉ xảy ra vào cuối thế kỷ 21 này, tuy nhiên, chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, do phải đối mặt với biến đổi khí hậu, băng tan và mực nước biển ngày dâng cao thì các tòa nhà ở Venice có thể bị ngập nước.

Nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời, thành phố hơn 260.000 dân thu hút hàng triệu du khách năm châu này sẽ vắng bóng con người vào năm 2028.

Nước biển dâng là một đại nạn toàn cầu, không chỉ đe dọa sự tồn tại của Venice, nhiều thành phố, quốc gia ven biển đều lo sợ vì thảm họa này.


2029: XUẤT HIỆN 1 THIÊN THẠCH TRỞ THÀNH MỐI NGUY HIỂM LỚN NHẤT VỚI TRÁI ĐẤT
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 10.

Nguồn: NASA/eyevine/EAST NEWS

Theo tính toán mới nhất của các nhà thiên văn học, vào năm 2029, thiên thạch Apophis sẽ tiến sát Trái Đất ở khoảng cách chưa từng có: Cách Trái Đất 38.398 km.

Các nhà khoa học cho biết, ở khoảng cách này, xác suất thiên thạch Apophis bay chệch quỹ đạo và đâm sầm vào Trái Đất là 2,7%.


2030: BĂNG BẮC CỰC BIẾN MẤT MỘT CÁCH ĐÁNG BÁO ĐỘNG
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 12.

Nguồn: NASA

Hiện tại, băng ở cả hai cực đều tan rất nhanh. Theo tính toán của nhà khoa học, năm 2030 diện tích băng ở Bắc Cực sẽ thu hẹp đáng kể. Nguy hiểm hơn, đến cuối thế kỷ 21, băng ở khu vực này sẽ tan biến hoàn toàn.

Băng tan là một trong những hệ quả của nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra. Băng tan được xem là thảm họa mang tính toàn cầu vì nó sẽ khiến nước biển dâng cao, hơn nữa, nó còn khiến nhiệt độ Trái Đất tăng cao hơn. Hàng loạt thảm họa thiên nhiên đang cận kề.


2045: THỜI ĐẠI CỦA ĐIỂM KỲ DỊ CÔNG NGHỆ
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 14.

Nguồn: Uinverse.space

Đối với những người tin vào lý thuyết điểm kỳ dị công nghệ (Technological Singularity), sớm hay muộn sẽ có thời điểm khi tiến bộ công nghệ như trí thông minh nhân tạo (AI) sẽ phức tạp đến nỗi con người rất khó nắm bắt được.

Khi đó, trí tuệ của máy móc sẽ vượt trí tuệ của con người. Một số người nghĩ rằng đây sẽ là lúc con người được tích hợp với máy móc, dẫn đến sự xuất hiện của một loại người hoàn toàn mới.


2048: NAM CỰC SẼ TRỞ THÀNH "MỎ VÀNG" CỦA TRÁI ĐẤT
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 16.

Những khoáng sản quý tại Nam Cực. Nguồn: EAST NEWS

Theo Hiệp ước Nam Cực (ATS) nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên tại Nam Cực (có hiệu lực từ năm 1961) thì mọi hoạt động liên quan đến khoáng sản tại lục địa này bị cấm hoàn toàn (trừ mục đích khoa học).

Tuy nhiên, các nhà khoa học dự báo, sau năm 2048 nội dung của Hiệp ước có thể phải thay đổi vì khi đó, tài nguyên trên Trái Đất đã bị khai thác cạn kiệt.

Thậm chí, để giải quyết bài toán thiếu nguồn khoáng sản, nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc... đã nghĩ đến việc khai thác khoảng sản ngoài vũ trụ, trên các tiểu hành tinh trong Hệ Mặt trời.


2050: THỜI ĐẠI CON NGƯỜI ĐỊNH CƯ TRÊN SAO HỎA
Những dự đoán biến động về thế giới: Venice sẽ không một bóng người vì đại nạn đáng sợ! - Ảnh 18.

Nguồn: Kirschner/depositphotos.com

Theo kế hoạch, khoảng hơn 40 năm nữa, con người có thể bay đến sao Hỏa, sinh sống và định cư tại đó - Trở thành giống loài liên hành tinh mà Elon Musk luôn ấp ủ.

Khi Trái Đất ngày càng cạn kiệt nguồn tài nguyên, khi thảm họa thiên nhiên đang ngày càng hung dữ, khi hành tinh của chúng ta ngày càng nóng lên... thì giấc mơ trở thành công dân sao Hỏa có lẽ rất phù hợp với thời cuộc.

Bài viết sử dụng nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại