*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo quy hoạch, trong tương lai có 5 đô thị trực thuộc Trung ương và 8 tỉnh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi tắm ở Cát Bà, TP Hải Phòng tiếp đón hàng vạn du khách tới vui chơi tắm biển khiến nhiều điểm xảy ra tình trạng quá tải, ken đặc.
'Nước biển sẽ tràn vào và nó không bao giờ dừng lại. Không có lối thoát đâu', một chuyên gia nhận định về thành phố này.
Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), nguy cơ lũ lụt ven biển đang gia tăng đáng kể. Trong 2 thập kỷ qua, mực nước biển dâng làm tăng nguy cơ lũ lụt cho 14 triệu người ở các vùng ven biển và nguy cơ này dự kiến sẽ tăng gần gấp 5 lần vào năm 2100.
Tại trụ sở Liên hợp quốc ở TP New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã tổ chức phiên thảo luận về mối đe dọa sống còn của nước biển dâng trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu.
Khoảng 26% diện tích Hà Lan nằm dưới mực nước biển và quốc gia châu Âu này phải đối mặt với rủi ro cao khi nước biển dâng. Quyết không đầu hàng hoàn cảnh khó khăn, Hà Lan đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đầy tham vọng để đối phó với tình trạng này.
Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt: yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) làm rõ nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Theo một nghiên cứu mới, một nhóm các thành phố lớn nhất châu Á có thể chìm nghỉm dưới nước vào năm 2100 do mực nước biển dâng cao.
Nước biển dâng gây ra nguy cơ “khó có thể hình dung được” cho hàng tỷ người trên thế giới. Đây là thông điệp được Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đưa ra trong phiên thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ở TP New York (Mỹ) có chủ đề “Nước biển dâng: Những tác động với hòa bình và an ninh quốc tế”.
Với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, không chỉ 8 thành phố này mà tất cả mọi khu vực ven biển trên thế giới đều cần chuẩn bị phương án chống lụt phù hợp.
Hàng chục nghìn nông dân Ai Cập đang phải thích nghi với tình trạng xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Nile.
Nghiên cứu về khí hậu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change đã xác nhận việc băng tan chảy tại Greenland sẽ góp phần làm mực nước biển tăng ít nhất 27cm ngay cả khi chúng ta dừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngay lập tức.