Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư

Hoàng Đan |

"Những người bệnh ung thư đều nghèo, mang bệnh trọng, trong khi dịp Tết này xe cộ đều rất đông phải chen chúc rất khổ nên đã thực hiện chuyến xe này bằng tấm lòng của mình", chị Bảo tâm sự.

Chiều nay (19/1), với sự hỗ trợ của một số cá nhân, chuyến xe 30 chỗ miễn phí đầu tiên trong chương trình "Cùng nắm tay về quê ăn Tết" dành cho bệnh nhân ung thư điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã xuất phát.

Theo chị Bảo, một trong những người khởi xướng chương trình cho biết, đây là lần đầu tiên chị cùng các bạn tổ chức chuyến xe miễn phí dành cho các bệnh nhân bệnh ung thư và người nhà đang điều trị tại các viện về quê ăn Tết.

Trong chuyến đầu tiên này, xe sẽ chở các bệnh nhân về Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và một chuyến khác sẽ tổ chức vào ngày 28 Tết sẽ đưa bệnh nhân về các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

"Chúng tôi biết những người bệnh ung thư đều là những người nghèo, mang bệnh trọng trong khi dịp Tết này xe cộ đều rất đông, việc phải chen chúc trên đó khiến mọi người rất khổ nên đã quyết định thực hiện các chuyến xe này bằng chính tấm lòng của mình", chị Bảo nói.

Ngoài xe miễn phí, chị Bảo còn kêu gọi mọi người dành tặng cho mỗi bệnh nhân một suất quà Tết.

Ngồi trên xe, bà Lương Thị Thể (sinh năm 1951, ở Giao Thủy, Nam Định), đang điều trị bệnh suy tủy 3 dòng ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã không giấu được xúc động.

"Dù xe không đưa được về đến tận nhà nhưng được đoạn nào hay đoạn ấy. Gia đình chúng tôi là gia đình chính sách mà tôi lại bệnh tật phải truyền máu liên tục, sống bằng máu người khác nên nếu chen chúc lên xe khách mà về thì ốm thêm còn thuê xe riêng thì tốn kém quá.

Tôi mong có nhiều tấm lòng tổ chức các chuyến xe miễn phí như thế này trong dịp Tết", bà Thể chia sẻ.

Còn chị Trần Thị Hoa (Gia Viễn, Ninh Bình), đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp ở Bệnh viện K Tân Triều cũng đã tỏ rõ niềm vui khi được đi xe miễn phí về.

"Xe không đưa về đến nhà nhưng đến Phủ Lý (Hà Nam) là tôi có thể bắt xe đi tiếp như thế đỡ tốn kém hơn nhiều", chị Hoa bày tỏ.

Trong chuyến xe đầu tiên này, theo một thành viên trong nhóm, do một số lý do nên số lượng bệnh nhân đi chưa nhiều, tuy nhiên, nhóm hy vọng chuyến xe miễn phí ngày 28 âm lịch tới đây sẽ đông hơn.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Thông báo về chuyến xe miễn phí.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Các thành viên đang căng băng rôn về chuyến xe ý nghĩa.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Chuẩn bị các phần quà tặng bệnh nhân.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 4.

Bạn Hoa, một bệnh nhân điều trị bệnh máu, quê ở Thái Bình đang xách đồ đạc lên xe miễn phí về quê ăn Tết.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 5.

Bà Lương Thị Thể cho biết, đây là lần đầu bà được đi xe miễn phí về quê ăn Tết.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 6.

Dành tặng các suất quà đến bệnh nhân.

Những chuyến xe Tết ấm lòng bệnh nhân ung thư - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại