Tạm giữ lái xe Fortuner của thanh tra uy hiếp cảnh sát

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, sẽ làm rõ và xử lý nghiêm lái xe Fortuner biển xanh của đơn vị uy hiếp cảnh sát theo đúng quy định.

Trao đổi với PV vào sáng ngày 19/1, đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội xác nhận đã nắm được sự việc lái xe mang biển kiểm soát 80A-01xxx không chấp hành hiệu lệnh và có hành vi uy hiếp một cảnh sát cơ động vào tối 18/1 tại khu vực dốc cầu Chương Dương.

Theo đại diện Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết.

Tổ công tác đã đưa tài xế cùng chiếc xe biển 80A bàn giao cho Công an phường Bồ Đề, (Long Biên) để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Duy Thanh, lái xe của Thanh tra Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an phường Bồ Đề (Long Biên) cho hay, tài xế hiện đang bị tạm giữ và vụ việc đã được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lái xe Nguyễn Duy Thanh đã có thâm niên công tác tại đơn vị được khoảng 10 năm nay và rất hiền lành.

Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định, dù bất cứ nguyên nhân gì thì việc lái xe này có hành vi chống người thi hành công vụ là không thể chấp nhận được.

Đồng thời, đơn vị sẽ làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Trước đó, tối ngày 18/1, tại chân cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) hướng rẽ đi Bát Tràng, các phương tiện lưu thông đông đúc và xảy ra ùn ứ nhẹ, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ động làm nhiệm vụ phân làn, yêu cầu ôtô đi hướng khác để tránh xung đột.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, tài xế xe Fortuner biển 80A được cho là không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Theo một số nhân chứng, tài xế này "chồm xe về phía cảnh sát cơ động nhằm uy hiếp, sau đó xuống kính nhoài người ra có hành vi thô lỗ".

Sau khi bị lực lượng chức năng tại chỗ yêu cầu xuống để giải quyết, tài xế sau đó đã xin lỗi tổ công tác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại