Nhóm nòng cốt đảng Pheu Thai được phép sang Singapore gặp anh em Thaksin

Minh Phạm |

Các chính trị gia đảng Pheu Thai sẽ không bị cấm đến Singapore để gặp cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon tuyên bố hôm 4.5.

Tướng Prawit cho biết, các chính trị gia đảng Pheu Thái được tự do ra nước ngoài vì Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh với một số cá nhân từ ngày 1.6.2016.

Lệnh cấm xuất cảnh, được ban hành sau ngày diễn ra cuộc đảo chính 22.5.2014 và chủ yếu nhắm vào các chính trị gia đảng Pheu Thai và một số nhà hoạt động.

Nhiều báo cáo cho thấy các nhân vật nòng cốt trong đảng Pheu Thái sẽ gặp hai cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra tại Singapore hôm nay (5.5).

Theo The Nation, những chính trị gia này là Chalerm Yubanrung - cựu Phó Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Worawat Auapinyakul trong nội các của bà Yingluck Shinawatra. Ngoài ra còn có quyền phó lãnh đạo đảng Kirang Kantinan.

Ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra được cho là đang tham dự một hội nghị đầu tư tiền ảo tại Singapore.

Theo Bangkok Post, chủ đề dự kiến được anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thảo luận cùng các quan chức đảng Pheu Thai bao gồm thông tin chính quyền đương nhiệm tìm cách lôi kéo nghị sĩ từ các đảng phái khác ủng hộ tướng Prayut Chan-o-cha trong cuộc tổng tuyển cử.

Tuy nhiên, ông Anusorn Iamsa-ard - quyền phó phát ngôn viên của đảng Pheu Thai khẳng định, chuyến thăm là hoạt động xã giao thể hiện sự tôn trọng, không có bất kỳ yếu tố chính trị hoặc nỗ lực nào nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề nội bộ của đảng được bàn thảo trong cuộc gặp.

Ông cũng bác bỏ thông tin các cựu Bộ trưởng và nghị sĩ đảng Pheu Thai gặp ông Thaksin ở Singapore để thảo luận các chủ đề liên quan đến vấn đề nội bộ trong nước.

Ông Anusorn cho biết, đảng Pheu Thai không thể tham g

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại