Biệt thự triệu đô của bà Yingluck cũng bị tịch thu, người thân muốn ở phải trả tiền thuê

Phạm Xuân Lăng |

Về căn biệt thự Soi Nawamin 111 tại Bangkok, có tin hiện chồng và con trai bà Yingluck đang cư trú tại đây.

Trong số hơn 30 tài sản bị tịch thu để thanh toán khoản thiệt hại mà bà Yingluck phải bồi thường liên quan đến vụ bê bối trợ giá gạo thời còn đương chức, có căn biệt thự Soi Nawamin 111 tại Bangkok, nơi bà sống trước khi bỏ trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái, trị giá 110 triệu baht (tương đương 3,5 triệu USD).

Đây được xem là tài sản có giá trị cao nhất trong số các tài sản mà bà Yingluck của bà được kê khai. Ngoài ra còn có một số căn nhà ở tỉnh Chiang Mai (quê của bà Yingluck), 10 lô đất ở thủ đô Bangkok và một số tỉnh, một căn hộ chung cư và 13 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gửi hơn 1 triệu baht.

Về căn biệt thự Soi Nawamin 111 tại Bangkok, có tin hiện chồng và con trai bà Yingluck đang cư trú tại đây.

Biệt thự triệu đô của bà Yingluck cũng bị tịch thu, người thân muốn ở phải trả tiền thuê - Ảnh 1.

Gia đình cựu thủ tướng Yingluck. Ảnh: Bangkokbiznews

Theo ông Wisanu Kruengam, cơ quan thực thi pháp luật sẽ xem xét kỹ căn biệt thự này là tài sản riêng của bà Yingluck hay tài sản chung của vợ chồng bà, nếu là tài sản chung cũng có thể tịch thu được một phần.

Sau khi xem xét kỹ tính pháp lý của căn biệt thự, cơ quan thực thi pháp luật sẽ cân nhắc việc có tiến hành thế chấp ngay để thu hồi tài sản hay không, vì có thể bà Yingluck sẽ tiếp tục ủy quyền cho luật sư đệ đơn lên Tòa Hành chính chống lại lệnh tịch thu tài sản của bà.

Theo Bangkokbiznews, ngày 01/02, trả lời báo chí tại Văn phòng chính phủ, Phó Thủ tướng Thái Lan Wisanu Kruengam nói rằng người thân bà Yingluck phải được sự cho phép của cơ quan thi hành án hoặc phải bỏ tiền thuê lại chính căn nhà mình đang ở mới được tiếp tục cư trú tại đây.

Theo Phó Thủ tướng Wisanu Kruengam, bà Yingluck có thể ủy quyền cho luật sư riêng tiếp tục đệ đơn lên Tòa Hành chính chống lại lệnh tịch thu tài sản, tuy nhiên chính tòa án này ngày 29/01 đã bác bỏ yêu cầu của bà Yingluck về việc không tịch thu tài sản của bà.

Ông Noppadon Laothong, luật sư riêng của bà Yingluck, hôm 30/01 cho hay cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tư pháp bắt đầu đóng băng các tài khoản ngân hàng và thế chấp tài sản của cựu thủ tướng từ tháng 7 năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại