Nhóm khủng bố cực đoan Al-Shabab ra lệnh cấm người dân trong khu vực dùng túi nilon để bảo vệ môi trường

Hana |

Nhóm khủng bố Al - Shabab mới đây đã thông báo cấm sử dụng những túi nilon dùng 1 lần tại khu vực do nhóm này kiểm soát để bảo vệ môi trường. Nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi Al - Shabab là nhóm Hồi giáo cực đoan gây thương vong nhiều nhất ở châu Phi, từng tàn sát hàng nghìn người vô tội.

Mới đây, nhóm khủng bố Al - Shabab tại Somalia đã bất ngờ thông báo cấm sử dụng những túi nilon dùng 1 lần tại khu vực do nhóm này kiểm soát để bảo vệ môi trường

"Túi nilon gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người và động vật", NY Times dẫn lệnh cấm mới đưa ra của al-Shabab, nhóm khủng bố được al-Qaeda hậu thuẫn.

Lệnh cấm được đăng tải trên các kênh truyền thông của al-Shabab, đài phát thanh Radio Andalus và tài khoản Twitter. 

Mặc dù nhóm khủng bố Hồi giáo này không đưa ra bất cứ văn bản chính thức nào về lệnh cấm này nhưng những cư dân đang sinh sống trong khu vực do nhóm này kiểm soát được cho là sẽ không dùng bất kỳ loại túi nilon nào nữa.

Trước đó, nhóm này cũng đã ban bố lệnh cấm khai thác gỗ quý tại khu vực mình kiểm soát, theo tờ Independent cho hay.

Nhóm khủng bố cực đoan Al-Shabab ra lệnh cấm người dân trong khu vực dùng túi nilon để bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên những nhóm nhỏ trung thành với tổ chức khủng bố Al -Qaeda hay Jihadist đặc biệt quan tâm đến những vấn đề môi trường.

Khi quan đội Mỹ đột kích vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Ladem vào năm 2011, người ta đã tìm thấy 1 bức thư kêu gọi người dân Mỹ hay yêu cầu Tổng thống Barack Obama giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

Gần đây, thủ lĩnh Taliban Haibatullah Akhundzada cũng đưa ra tuyên bố kêu gọi người dân Afghanistan hãy trồng nhiều cây xanh hơn. 

Theo Haibatullah, truyền thống Hồi giáo và giáo lý của nhà tiên tri Muhammad, việc trồng nhiều cây "đóng một vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và làm đẹp của trái đất", hãng tin Reuters đưa tin.

Những tổ chức khủng bố liên quan đến Al - Qaeda như Al-Shabab bị cáo buộc gây ra cái chết của hàng ngàn người kể từ khi thành lập vào năm 2006 và được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hạnh phúc của con người và đồng vật.

Vụ tấn công lớn nhất gần đây của nhóm này diễn ra vào tháng 10/2017. Khi đó, các phiến quân đã đánh bom xe tự sát, khiến 512 người thiệt mạng ở thủ đô Mogadishu. Mỹ đã liệt al-Shabab vào danh sách các nhóm khủng bố nước ngoài và từng mở nhiều đợt truy quét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại