Mỹ: 4 bà vợ chung chồng, không ghen mà còn đấu tranh để chồng được phép lấy thêm vợ

Thanh Hương |

Gia đình kỳ lạ này thậm chí đã trở thành các nhân vật chính trong một chương trình truyền hình thực tế rất nổi tiếng tại Mỹ.

Hiện nay, tình trạng một người đàn ông có nhiều vợ hoặc ngược lại, một người phụ nữ có nhiều chồng tại Mỹ là rất hiếm, vì việc lấy nhiều vợ nhiều chồng được coi là bất hợp pháp trong tất cả 50 bang của nước này.

Những ai đi ngược lại xu hướng này thường nhận được cái nhìn tò mò, thậm chí là kỳ thị từ xã hội.

Thế nhưng cũng chính điều này đã khiến cho một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ với các nhân vật chính là một gia đình hạnh phúc với "một ông, bốn bà" của anh Kody Brown, 48 tuổi rất được công chúng quan tâm.

Mỹ: 4 bà vợ chung chồng, không ghen mà còn đấu tranh để chồng được phép lấy thêm vợ - Ảnh 1.

Gia đình anh Kody trong chương trình "Sister Wives" của TLC.

Cả gia đình anh Kody đều là thành viên của một giáo phái mang tên Apostolic United Brethren, còn gọi là giáo phái Mormon cho phép các thành viên lấy nhiều vợ hoặc nhiều chồng.

Bắt nguồn từ niềm tin của người cha

Cha của Kody Brown là một thành viên của giáo phái Mormon ủng hộ chế độ đa thê, đa phu. Chính bản thân ông cũng lấy tới 3 người vợ và vì thế, điều này đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Kody.

Lớn lên, Kody cũng lần lượt lấy tới 4 bà vợ là Meri, Janelle, Christine, Robyn và có tổng số 18 người con.

Mỹ: 4 bà vợ chung chồng, không ghen mà còn đấu tranh để chồng được phép lấy thêm vợ - Ảnh 2.

Đại gia đình của anh Kody.

Kody tin rằng "tình yêu thì chỉ nên được nhân lên chứ không nên chia đi", và quan điểm sống đặc biệt này đã là nguồn cảm hứng để kênh truyền hình TLC sản xuất chương trình nổi tiếng "Sister Wives", với các nhân vật chính là gia đình anh.

Trở thành nhân vật trong chương trình truyền hình thực tế

Ra mắt vào năm 2010 trên kênh TLC, "Sister Wives", tạm dịch là Các bà vợ chung chồng là một trong những chương trình gây tranh cãi nhất của TLC, với nhân vật chính là những bà vợ của Kody.

Mỗi một bà vợ của Kody cùng con của họ sống ở một căn hộ riêng trong một ngôi nhà lớn. Điều này đảm bảo họ có không gian riêng tư nhưng vẫn tương tác, kết nối cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong những sinh hoạt đời thường.

Mỹ: 4 bà vợ chung chồng, không ghen mà còn đấu tranh để chồng được phép lấy thêm vợ - Ảnh 3.

Khi một người vợ lâm bồn, cô ấy sẽ nhận được sự trợ giúp của ba người vợ còn lại.

Với 4 bà vợ, Kody phải lên lịch để có thời gian riêng tư với mỗi người để bảo đảm sự công bằng. Kody cũng luôn phải cố gắng để có nhiều thời gian bên con cái nhất có thể.

Tuy nhiên, có vẻ như các bà vợ đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau, vì họ quan tâm lẫn nhau cũng như cùng nhau chăm sóc và nuôi nấng tất cả các con.

Khi một người vợ có bầu và lâm bồn thì ba người còn lại sẽ hết sức hỗ trợ. Chính sự gắn bó và chia sẻ như vậy đã làm nên nền tảng vững chắc của một cuộc hôn nhân đa thê hạnh phúc cũng như củng cố thêm niềm tin của gia đình nhà Brown.

Đấu tranh để hợp pháp hóa chế độ đa thê, đa phu

Kody chỉ kết hôn trên giấy tờ với một trong số các bà vợ của mình, còn những người vợ khác với anh là kiểu kết hôn "về mặt tinh thần".

Tuy nhiên, ở bang Utah, nơi gia đình anh Kody sinh sống, không chỉ việc cưới mà chung sống nhiều hơn với một người vợ hoặc chồng cũng có thể sẽ phải ngồi tù.

Khi "Sister Wives" ra mắt vào năm 2010, gia đình họ đang sống ở Utah. Vì thế, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và buộc cho họ với tội danh nói trên.

Vụ việc đã nhận được sự chú ý của thế giới và đưa ra các câu hỏi về việc bang Utah có nên cấm những người trưởng thành sống chung với nhau như một gia đình hay không.

Chính vì thế, năm 2011, gia đình anh Kody đã phải chuyển tới Las Vegas, Nevada, một bang với các điều luật "dễ thở" hơn.

Mỹ: 4 bà vợ chung chồng, không ghen mà còn đấu tranh để chồng được phép lấy thêm vợ - Ảnh 4.

Gia đình anh Kody đã đấu tranh từ nhiều năm nay cho chế độ đa thê và đa phu.

Năm 2011, gia đình nhà Brown đã đâm đơn kiện bang Utah vì "chế độ một vợ một chồng của bang này đã vi phạm các quyền quy định trong hiến pháp của họ, sự bảo vệ công bằng, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do kết giao".

Meri cũng như 3 bà vợ còn lại của Kody thấy như họ là nạn nhân của việc không được có quan điểm riêng và rằng họ đang bị chính phủ nhắm đến.

Họ cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng vì chế độ nhiều vợ nhiều chồng vẫn bị mang tiếng là đi kèm với nhiều trường hợp lạm dụng tình dục, lạm dụng trẻ em và ấu dâm.

Đơn kiện của họ không được chấp nhận nhưng họ vẫn quyết tâm tiếp tục kháng án. Gia đình Brown tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tôn giáo, quyền ngôn luận cũng như sự tự do cá nhân ở Utah.

Kody, Meri, Janelle, Christine, và Robyn còn xuống đường biểu tình để yêu cầu hợp pháp hóa chế độ đa thê mặc dù có khả năng họ sẽ bị bắt. Nếu bị kết án, họ có thể phải ngồi tù tới 5 năm.

"Tôi biết chúng tôi có thể bị tống vào tù. Khả năng đó là có thể xảy ra, nhưng tôi không muốn lùi bước chỉ vì thấy sợ hãi" - chị Meri Brown khẳng định.

Cùng nhau chung sống trong hòa bình, hạnh phúc nên các bà vợ của anh Kody không những không ghen tuông với nhau, mà còn hết sức ủng hộ việc chồng mình lấy thêm vợ.

Có thông tin cho rằng Kody đã đi tìm người vợ thứ 5 từ hơn một năm nay. Và không phải một cô vợ bình thường, mà phải là "một cô gái trẻ, tầm 19, 20 tuổi, hấp dẫn và mảnh dẻ".

Tổng hợp từ báo nước ngoài  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại