Nhớ bầu Đức... "nổ"

Đoàn Dự |

Ấn tượng về bầu Đức trong mắt nhiều người chắc chắn có những bài phát biểu bị cho là "nổ". Song khi thời gian trôi qua và ông im lặng đã lâu, hoài niệm về tỷ phú này dần khác đi.

Những ai yêu bóng đá Việt Nam đều biết và hiểu đóng góp của bầu Đức với nền túc cầu nước nhà. Đội một HAGL đã từng khuynh đảo V-League, bắt những siêu sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan phải sang Việt Nam "kiếm cơm", làm vui cho NHM tại dải đất chữ S.

Rồi sau đó, ông gây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG và cho ra đời lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... làm nức lòng NHM.

Công lớn lắm nhưng cũng phải thừa nhận rằng đôi khi bầu Đức "nổ" quá, tạo ra không ít tranh luận và khiến anti-fan được dịp chỉ trích, mỉa mai.

Ấy thế mà cũng lâu lắm rồi bầu Đức chưa "nổ". Kể từ độ HAGL đá thua lên thua xuống ở V-League 2015, ông đã ít tiếng dần. Đến khi tập đoàn HAGL khủng hoảng, vị tỷ phú này bận trăm bề vì vấn đề kinh tế nên đành gác lại bóng đá sang một bên.

Nhớ bầu Đức... nổ - Ảnh 1.

Bầu Đức giờ chẳng thấy xuất hiện với chuyện bóng đá nữa, vì ông đang phải lao tâm, khổ tứ về mảng kinh tế.

Chẳng biết trong những tháng ngày "đau đầu" này ông có được về Phố núi, được ngồi ghế gỗ, xem lũ trẻ đá bóng bằng chân đất để giải khuây như trước kia nữa không. Những may là với NHM, tất cả vẫn đang được xem và được vui với những gì bầu Đức trực tiếp hay gián tiếp tạo ra.

Trực tiếp thì quá dễ thấy, gần nhất là những pha tỏa sáng của người HAGL trong trận ĐT Việt Nam thắng Indonesia 3-2. Còn gián tiếp là khi U22 Việt Nam liên tiếp hòa U22 Trung Quốc rồi U22 Mexico ở Vũ Hán.

Thành viên HAGL ở lứa U22 này không nhiều nhưng chính tinh thần, con đường đào tạo trẻ mà bầu Đức là người tiên phong đã gián tiếp tạo ra các thế hệ mới đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam ở những lò Viettel hay PVF...

Nối bước U16, U19 Việt Nam, giờ thì chúng ta có quyền để hy vọng vào một lứa cầu thủ chất lượng sẽ tham dự SEA Games vào năm tới.

U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung Quốc

Hai trận đấu trên đất Trung Quốc, U22 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ dưới tài điều binh khiển tướng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ở SEA Games sắp tới, lứa cầu thủ này sẽ được bổ sung các cái tên tấn công chất lượng, chủ yếu đến từ HAGL là Công Phượng – Văn Toàn ở trên cao, Xuân Trường – Tuấn Anh ở tuyến giữa.

Trong những câu "nổ" của mình, bầu Đức từng cam kết sẽ giúp Việt Nam vô địch SEA Games bằng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Lứa cầu thủ ấy đang tiến bộ và hứa hẹn sẽ bùng nổ năm sau. Nhưng quan trọng hơn, HAGL không còn đơn độc gánh vác lời cam kết của bầu Đức.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Bóng đá Việt Nam không thiếu những đại gia, những ông bầu dồn tiền tỷ vào đầu tư. Nhưng đa phần những cái tên ấy, có người đến rồi đi, có người gây tranh cãi thậm chí theo hướng tiêu cực... Còn để tạo ra sự lan tỏa, truyền đi cảm hứng như bầu Đức, liệu có ai?

Nhìn mỗi bước tiến của bóng đá trẻ Việt Nam bây giờ lại nhớ tới bầu Đức và nhớ điều ông nói: Dù HAGL có gặp chuyện thì Học viện bóng đá cũng không bao giờ ảnh hưởng.

Khi phải tính tới bước đường xấu nhất cho tập đoàn kinh tế của mình, ông cũng vẫn ưu ái nghĩ chuyện tìm một Mạnh Thường Quân để lo cho Học viện HAGL.

Để trở thành một đại gia bóng đá thì dễ, nhưng thành một đại gia trong lòng người không đơn giản chút nào. Cái tâm, cái tầm không phải ai cũng có. Thế nên, nhiều người vẫn đang nhớ và chờ bầu Đức quay trở lại là vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại