Nhờ ba gạch chân của Hồ Diệu Bang, ông Tập Cận Bình dễ dàng bước vào Trung Nam Hải

Thủy Thu |

Ngay từ khi còn là một Bí thư huyện ủy, ông Tập Cận Bình đã được đội ngũ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc khi đó tán dương là "rường cột quốc gia".

Ngày 8/2, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã trích dẫn bài phỏng vấn vào năm 2017 đối với ông Hà Tái - nguyên Thư ký trưởng Ban Tổ chức trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo lời kể của ông Hà Tái, vào tháng 9/1984, lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là ông Hồ Diệu Bang đã chỉ thị Ban Tổ chức trung ương mở một hội nghị báo cáo với thành viên tham dự là một số Bí thư huyện ủy tại các địa phương nhằm tạo sự kết nối giữa trung ương và địa phương.

"Tôi đã tìm hơn mười Bí thư huyện ủy về trung ương báo cáo, bao gồm bốn đại diện đến từ tỉnh Hà Bắc", theo Hà Tái, ông Tập là một trong số này. Giai đoạn này, ông Tập là Bí thư huyện ủy Chính Định, Hà Bắc.

Ông Hà cho biết, báo cáo của ông Tập "thể hiện một bức tranh toàn cảnh và tầm nhìn chiến lược sâu rộng", khác biệt hoàn toàn với các bác cáo thông thường của các Bí thư huyện ủy còn lại.

"Từ sự phát triển của một huyện nhỏ, ông ấy bàn luận tới chiến lược nhân tài, tài nguyên của Trung Quốc, bao gồm triển vọng trong tương lai - vấn đề dân số không ngừng gia tăng khiến nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu - đây được cho là chìa khóa quan trọng cho sự phát triển của quốc gia", Hà Tái nói.

"Sau hội nghị, tôi đã trao đổi ý kiến với Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Úy Kiện Hành rằng: 'Tập Cận Bình không hề đơn giản, một Bí thư huyện ủy nhưng lại có một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đây chính là rường cột quốc gia", ông Hà cho biết thêm.

Sau đó, dưới kiến nghị của Kiện Úy Hành, Hà Tái đã chuyển báo cáo hội nghị lên Ủy ban trung ương và tán dương ông Tập là "rường cột quốc gia".

Ông Hà tiết lộ: "Sau khi xem báo cáo, Hồ Diệu Bang đã gạch ba gạch dưới cụm từ 'rường cột quốc gia'... Đây là sự ghi nhận của của các đồng chí lãnh đạo quan trọng trung ương và Ban Tổ chức khi đó [đối với ông Tập]".

Giới phân tích cho rằng, chính nhờ ba gạch chân dưới cụm từ "rường cột quốc gia" mà con đường bước vào Trung Nam Hải của ông Tập trở nên rõ ràng và thuận lợi hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại