Dư luận Trung Quốc xôn xao vì Bí thư đảng ủy 38 tuổi già như 60

Tất Đạt |

Một vài người cho rằng ông Li đã giả mạo tuổi để thăng tiến trong sự nghiệp nhưng lại có ý kiến khác cho rằng áp lực công việc đã khiến vị quan chức này già trước tuổi.

Đoạn tiểu sử ngắn và một bức hình gần đây của ông Li Zhongkai đã lan truyền trên mạng sau khi nhiều người đặt ra câu hỏi liệu người đàn ông này đang ở độ tuổi 50 hay đã ngoài 60 tuổi.

Theo giấy tờ tùy thân, ông Li sinh tháng 8/1980, tức là ông chỉ mới qua sinh nhật lần thứ 38 được vài tháng.

Một vài người cho rằng ông Li đã giả mạo tuổi để thăng tiến trong sự nghiệp nhưng lại có ý kiến khác cho rằng áp lực công việc đã khiến vị quan chức này già trước tuổi.

Nhiều tranh cãi về ngoại hình già tới mức khó tin của quan chức Trung Quốc 38 tuổi - Ảnh 1.

Ông Li cho rằng áp lực công việc đã khiến ông già trước tuổi. Ảnh: Chinesenews.com

Được biết, hiện nay ông Li là bí thư đảng ủy tỉnh Wanbi, Vân Nam, Trung Quốc . Trả lời báo chí, ông Li nói: "Tôi thực sự không để ý tới chuyện đó. Tôi rất ngạc nhiên. Tóc tôi đã bạc từ lâu rồi."

Nhiều cư dân tỏ ra không tin vào độ tuổi của ông Li và cho biết việc thay đổi tiểu sử để thăng tiến là khá phổ biến tại những khu vực miền núi. Một số quan chức đã bị sa thải sau khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, chính quyền huyện Đại Diêu khẳng định mọi thông tin về ông Li là chính xác.

"Ông ấy phải đối mặt với rất nhiều áp lực công việc để xóa đói giảm nghèo. Những lãnh đạo khác cũng làm việc với cường độ cao như vậy."

Ông Li chia sẻ: "Tất cả các quan chức ở các làng và thị trấn đều làm việc cật lực và ăn uống không điều độ".

Nhận nhiệm vụ xóa nghèo từ năm 2015, ông Li quản lí một trong những nơi nghèo nhất của tỉnh Vân Nam. 

Vùng Chuxiong - khu vực bao gồm cả huyện Đa Diêu - chỉ đạt GDP ở mức 722 tỉ NDT (tương đương 10,4 tỉ USD) trong 9 tháng đầu năm - bằng 1/5 so với thủ phủ Côn Minh của Vân Nam.

Nhưng ít nhất ông Li đã gặt hái được một số thành tựu. Theo số liệu địa phương, trước khi ông Li lên quản lý, 1/3 số hộ dân ở Wanbi sống dưới mức nghèo, nhưng hiện con số này chỉ còn 12%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại