Nhiều tình tiết bất ngờ về nghi can bắt cóc cháu bé 7 tuổi

Trang Anh |

Sau khi bị bắt vì hành vi bắt cóc trẻ em ở Long Biên, Trung che giấu nhân thân, khai không có công ăn việc làm, chưa có tiền án, tiền sự.

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Nghi can Nguyễn Đức Trung sau đó được xác định nguyên là cán bộ tham mưu, Phòng CSGT Công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng uý.

Ngay trong ngày 15/8, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định thi hành kỷ luật Thượng úy Nguyễn Đức Trung bằng hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân. Quyết định nêu rõ, Nguyễn Đức Trung đã có hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật hình sự (cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Liên quan đến thông tin về nghề nghiệp của Trung, Công an Hà Nội cho biết, thời điểm đưa nghi phạm về trụ sở để đấu tranh làm rõ hành vi, bước đầu nghi phạm che giấu nhân thân, khai không có công ăn việc làm, chưa có tiền án, tiền sự. Đến thời điểm 16h ngày 15/8 là thời điểm Công an Thành phố tổ chức hội nghị thông tin báo chí thì đối tượng Trung vẫn khai báo là không có công ăn việc làm. Vì vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục phải tiến hành nhiều hoạt động để điều tra, xác minh làm rõ nhân thân của Nguyễn Đức Trung.

Đến khoảng 18h30 ngày 15/8, sau quá trình đấu tranh, Công an Thành phố đã xác minh chính xác lý lịch, nhân thân đối tượng là công an, công tác tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều tình tiết bất ngờ về nghi can bắt cóc cháu bé 7 tuổi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Công an TP Hà Nội trả lời báo chí trong buổi họp báo (Ảnh: Pháp luật VN)

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.

Thông tin từ người dân địa phương cho biết, Trung gia đình khá giả, vợ chồng sinh sống tại TP Vĩnh Yên.

Hàng xóm gần nhà bố mẹ nghi phạm đều tỏ ra rất bất ngờ khi hay tin Trung gây ra việc tày trời vừa qua. Bố đẻ nghi phạm bàng hoàng và cho biết con trai báo thời gian này bận công việc nên 2 tuần mới đưa cháu về nhà ăn cơm rồi lại vội vàng đi. Hôm 15/8 vợ Trung đã xuống Hà Nội nhưng chưa được gặp hay hỏi han được thông tin gì về chồng mình.

Nghi phạm có sự chuẩn bị từ trước khi gây án

Nguyễn Đức Trung được xác định là người đã bắt cóc cháu bé tại Khu đô thị mới Việt Hưng, sau đó đưa lên ôtô. Trung dùng dây trói tay và người của cháu bé vào ghế phụ. Sau đó, Trung gọi điện cho gia đình của cháu đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Sau khi đi lòng vòng, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Trung yêu cầu một mình mẹ cháu bé mang tiền ra đường gom gần Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Khi Trung nhận được số tiền 6 tỷ đồng và 300.000 USD từ gia đình cháu bé, lái xe bỏ trốn thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trong quá trình bị truy bắt, Trung bắn bị thương 1 chiến sĩ cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên.

Nhiều tình tiết bất ngờ về nghi can bắt cóc cháu bé 7 tuổi - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm Trung thực hiện hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi

Bước đầu nghi can khai do nợ nần quẫn bách nên nảy sinh hành vi phạm tội, không có quan hệ hay thù hằn gì với gia đình nạn nhân.

Liên quan đến khẩu súng Trung dùng để gây án, Phó GĐ Công an Hà Nội cho hay, nghi phạm này khai mới mua trên mạng, khẩu súng gây án được xác định là súng bắn đạn cao su. Khi công an đặt câu hỏi về việc tại sao lại nhằm vào cháu bé, đã tìm hiểu về gia đình cháu bé chưa thì nghi phạm cũng nói đi trên đường thấy cháu bé, do đang nợ nần quẫn bách nên bột phát nảy sinh ra việc này.

Tuy nhiên, Phó GĐ Công an Hà Nội cho rằng đối tượng chỉ chống chế vì đã có chuẩn bị từ trước như biển số xe giả, có mang súng bắn đạn cao su. Đối tượng đã có tính toán khi thực hiện lúc trời vừa tối, Trung cũng lái xe rất chuyên nghiệp, đối tượng hết sức tinh vi, trắng trợn và manh động.

Mặc dù chưa khai thác được rõ chi tiết nhưng công an khẳng định nghi phạm không có thù hằn hay quan hệ gì với gia đình cháu bé.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại