Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên

Trần Nga |

Theo bà Inada, trước mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Triều Tiên, Nhật Bản mạnh mẽ ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án để đối phó với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 3/6 tuyên bố ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên, kể cả không kích quân sự, đồng thời khẳng định mong muốn xây dựng liên minh mạnh mẽ hơn với Mỹ để có thể đóng vai trò lớn hơn với an ninh ở khu vực.

Việc Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đã gây quan ngại cho Nhật Bản và buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải có quan điểm cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết: “Mối đe dọa an ninh mà Triều Tiên đặt ra cho khu vực và trên thế giới hiện đã bước vào giai đoạn mới.

Để giải quyết mối đe dọa Triều Tiên, liên minh Mỹ-Nhật đang làm sâu sắc hơn nữa sự phối hợp và điều phối trong các hoạt động ứng phó với Triều Tiên. Mỹ tuyên bố rõ ràng thông qua lời nói và hành động rằng, mọi lựa chọn đều đặt trên bàn và tôi mạnh mẽ ủng hộ quan điểm này của Mỹ”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại