Nhật Bản từ bỏ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD: Hé lộ nguyên nhân thực

Phạm Lưu Bình |

Thời báo Asahi Shimbun hôm 23/6 đưa tin, BQP Nhật Bản đã quyết định từ bỏ việc triển khai THAAD và có thể sẽ lựa chọn một hệ thống phòng thủ tên lửa khác để thay thế.

Thời báo này dẫn lời một quan chức giấu tên trong chính phủ Nhật Bản cho hay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên cạn, và yêu cầu Chính phủ đưa những chi phí có liên quan vào ngân sách năm tới.

Trong ngân sách năm nay của chính phủ Nhật Bản, đã đưa vào chi phí đánh giá trước hai hệ thống vũ khí là THAAD và hệ thống vũ khí Aegis trên đất liền.

Nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định đề xuất loại trừ các chi phí liên quan đến THAAD, chỉ giữ lại các chi phí cho việc đưa vào sử dụng hệ thống Aegis trên đất liền trong ngân sách năm sau.

Theo Asahi Shimbun, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào tháng tới sẽ đưa ý kiến áp dụng hệ thống Aegis trên đất liền trở thành hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Nhật Bản (BMD) trở thành quyết định chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada có kế hoạch sẽ phối hợp với phía Mỹ vào tháng sau để cùng tiến hành thị sát cơ sở thử nghiệm hệ thống Aegis trên đất liền ở Hawaii.

Sở dĩ Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định triển khai hệ thống Aegis trên đất liền, nguyên nhân chính thay vì sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên nằm ở chi phí và tính hiệu quả.

Bán kính đánh chặn của hệ thống THAAD chỉ có 200 km, trong khi bán kính tác chiến của tên lửa đánh chặn SM3 BLOCK 2A thuộc hệ thống Aegis trên đất liền là hơn 1.000 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định, cần phải triển khai sáu hệ thống THAAD mới có thể bảo vệ được toàn bộ lãnh thổ, nhưng với hệ thống Aegis trên đất liền chỉ cần có hai hệ thống là có thể đáp ứng được yêu cầu này.

Hơn nữa, một tổ hợp THAAD có giá thành hơn 100 tỷ yên, trong khi đơn giá của hệ thống Aegis trên đất liền chỉ là 80 tỷ yên.

Với việc Hàn Quốc cần phải đảm nhiệm chi phí triển khai hệ thống THAAD và quân đội Mỹ có trách nhiệm vận hành, nhưng với Nhật Bản hệ thống Aegis trên đất liền do chính phủ Nhật đảm nhiệm kinh phí và được vận hành bởi Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc vận hành các radar X-band của hệ thống THAAD được bố trí ở phía Bắc Aomori và phía Nam của Kyoto do quân đội Mỹ đảm nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại