Nhật Bản triển khai tên lửa mới tầm bắn bao phủ Senkaku, Trung Quốc "cười nhẹ"

Nhật Minh |

Nhật Bản dự kiến triển khai các tên lửa mới tới chuỗi đảo Miyako và Yaeyama vào năm 2023, tầm bắn của chúng sẽ bao phủ cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tờ China Military hôm 6/12 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), chuyên gia quân sự Du Wenlong cho rằng tên lửa đất-đối-hạm mới (SSM) của Nhật Bản, với tầm bắn 300km, sẽ khó lòng đạt được mục tiêu đề ra trên chiến trường thực sự, mối đe dọa mà vũ khí này mang lại chỉ nằm trên lý thuyết.

Theo trang tin tức quốc phòng RCD của Mỹ, Nhật Bản dự kiến triển khai các tên lửa mới tới chuỗi đảo Miyako và Yaeyama ở phía nam quận Okinawa vào năm 2023, tầm bắn của chúng sẽ bao phủ cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Nếu triển khai các tên lửa mới tới eo biển Miyako rộng 270km thì Nhật Bản sẽ có khả năng phong tỏa khu vực này và mở rộng tầm bắn tới đảo Điếu Ngư, thậm chí Đài Loan và các khu vực ven biển phía đông bắc.

Theo ông Du, nếu báo cáo của RCD là đúng thì những tên lửa mới sẽ không chỉ tạo ra mối đe dọa cho quần đảo Điếu Ngư, mà còn đe dọa các hoạt động nhất định của Không quân và Hải quân Trung Quốc.

Trước đó, Nhật Bản đã triển khai tên lửa SSM Type 88 tới quần đảo Miyako vào năm 2013. Với tầm bắn gấp đôi Type 88, các tên lửa mới có đủ khả năng để tấn công mục tiêu tại những vùng xa xôi.

Tuy nhiên, ông Du tin rằng, mối đe dọa đó chỉ tồn tại trên lý thuyết, loại vũ khí này sẽ không phát huy được gì nhiều trong chiến đấu thực tế. Các căn cứ tên lửa của Nhật sẽ bị phá hủy trong chiến tranh do được triển khai lộ liễu trên những hòn đảo cố định.

Ngoài ra, một số máy bay của Không quân Trung Quốc có khả năng làm nhiễu loạn các hệ thống radar và trinh sát điện tử của đối phương. Các hệ thống vũ khí không chiến tầm trung/xa của Trung Quốc cũng có đủ khả năng tấn công chính xác vào các tên lửa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại