Nhân viên quán nhậu ở Tiền Giang bị khách dùng côn đánh vào đầu tử vong

MINH TUỆ |

Chỉ vì mâu thuẫn, Quân đưa cây côn nhị khúc cho Vũ rồi cả 2 xông vào đánh nhiều cái vào đầu H. Quân còn cầm ly đập vào mặt của H. khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Ngày 30/5, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Thanh Quân (34 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) và Tăng Anh Vũ (tự là "Đen", 28 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo đó, chiều 26/5, Quân và Vũ đến quán D. ở xã Phú An, huyện Cai Lậy để nhậu. Tại đây, Quân kể cho Vũ biết là có xảy ra mâu thuẫn với Đoàn Khắc H. (20 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang - là nhân viên của quán).

Nhóm của Quân dùng côn nhị khúc đánh mạnh vào đầu H. - Ảnh cắt từ clip

Quân đưa cây côn nhị khúc cho Vũ, sau đó cả hai xông vào đánh nhiều cái vào đầu H. Quân còn cầm ly đập vào mặt của H khiến nạn nhân gục xuống.

Mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 29/5, H. đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ trọng án. Quân và Vũ bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân H. là do bị đánh nhiều cái vào đầu dẫn đến lún sọ trán, dập não trán thái dương phải. Được biết, trước đây Quân từng là nhân viên của quán nhậu nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại