Nhận thêm 10 Su-35 của Nga, không quân Trung Quốc như "hổ mọc thêm cánh"

Minh Thu |

Giới quan sát quân sự nhận định, với việc tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 cuối cùng từ Nga vào cuối năm nay, năng lực cũng như phạm vi hoạt động của không quân Trung Quốc sẽ được cải thiện rõ rệt.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 20/8, chính phủ Nga xác nhận 10 chiến đấu cơ đa nhiệm cuối cùng Sukhoi Su-35 sẽ được Nga chuyển giao cho Trung Quốc theo đúng kế hoạch.

Còn theo Sputnik, quân đội Nga không chỉ cung ứng các chiến đấu cơ mà còn tên lửa và hỗ trợ hậu cần cho Trung Quốc.

Su-35 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đẩy AL-117S. Ngoài ra, Su-35 còn mang theo radar đa chức năng có thể theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu. Hệ thống radar của Su-35 còn tích hợp hoạt động với hệ thống định vị bằng vệ tinh mang tên Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Trung Quốc trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua Su-35. Su-35 vốn là phiên bản nâng cấp của dòng tiêm kích Su-27. Trước đó hồi tháng 11/2015, Nga – Trung đã ký bản hợp đồng mua bán 24 chiếc Su-35 với tổng trị giá 2,5 tỷ USD.

Trong đó, 4 chiếc Su-35 đầu tiên được Nga chuyển giao cho Trung Quốc vào năm 2016, 10 chiếc tiếp theo vào năm 2017.

Trong khi đó, các tên lửa không đối không tầm xa được Su-35 mang theo có thể tấn công máy bay tiếp liệu của Mỹ hoạt động trên Thái Bình Dương.

“Hệ thống hàng không điện tử của Su-35 được cải tiến bao gồm cả radar. Tính cơ động của máy bay cũng được nâng lên khi sử dụng các động cơ phản lực cánh quạt đẩy. Những cải tiến kỹ thuật này giúp Trung Quốc tiến tới thiết kế các phiên bản chiến đấu cơ nội địa nâng cấp.

Còn ở hiện tại, Su-35 đã được biên chế vào quân đội Trung Quốc và trở thành chiến đấu cơ số 1 trên không”, ông Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nhận định.

Ông Song Zhongping, nhà quan sát quân sự ở Hong Kong cho rằng sự xuất hiện của thêm 10 chiếc Su-35 sẽ giúp Trung Quốc tăng cường hoạt động huấn luyện cho các tân phi công.

“Đối với những chiến đấu cơ thế hệ mới như J-20 thì sự góp mặt của Su-35 sẽ tạo thêm cơ sở để huấn luyện cho các phi công mới”, ông Song nói.

Hồi tháng Năm, nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước Đài Loan, Trung Quốc đã cho điều động các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 cùng oanh tạc cơ chiến lược H-6K bay dọc eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan và phía bắc Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại