Nhà Trắng tuyên bố tìm cách ngăn lệnh của thẩm phán liên bang, bảo vệ sắc lệnh của Trump

Hải Võ |

Nhà Trắng nói rằng Bộ tư pháp Mỹ sẽ đệ đơn yêu cầu "tạm dừng khẩn cấp" lệnh đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump mà thẩm phán liên bang vừa đưa ra.

Thông cáo được Nhà Trắng phát đi vào khoảng 22h30 tối 3/2 (giờ miền Đông), không lâu sau khi Thẩm phán liên bang James Robart ra lệnh bằng lời nói, yêu cầu tạm đình chỉ lệnh hạn chế người nhập cư vào Mỹ từ 7 quốc gia, có hiệu lực trên toàn nước Mỹ.

Nhà Trắng khẳng định sẽ "bảo vệ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống, mà chúng tôi tin rằng hợp pháp và hợp lý".

Thông cáo nói rằng sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ đất nước và ông có đủ thẩm quyền được Hiến pháp Mỹ trao cho, cũng như trách nhiệm để bảo vệ người dân Mỹ.

The Guardian (Anh) cho hay, Bộ ngoại giao Mỹ xác nhận đã được Bộ tư pháp thông báo về mệnh lệnh của thẩm phán Robart, và nói rằng họ đang làm việc với Bộ an ninh nội địa nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của diễn biến trên đối với hoạt động của chính phủ Mỹ.

Bộ ngoại giao Mỹ cho hay sẽ nhanh chóng thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào tác động đến các du khách tới Mỹ. Bộ an ninh nội địa chưa lên tiếng về vụ việc.

Vụ tranh cãi về pháp lý diễn ra trong khi ông Trump đang đi nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, cùng Đệ nhất phu nhân Melania.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại