Nhà máy Samsung ở Texas, Mỹ rò rỉ chất thải chứa axit, phá huỷ môi trường thuỷ sinh

Thu Hằng |

Một lượng lớn chất thải công nghiệp đã huỷ hoại toàn bộ sự sống của động vật hoang dã trên một lạch nước của con suối Harris Branch ở Austin, bang Texas.

Nhà máy Samsung ở Texas, Mỹ rò rỉ chất thải chứa axit, phá huỷ môi trường thuỷ sinh - Ảnh 1.

Cờ Samsung treo tại nhà máy ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Trang RT (Nga) cho biết, theo báo cáo của cơ quan giám sát, một vụ rò rỉ chất thải công nghiệp lớn ở Texas, bắt nguồn từ công ty sản xuất vật liệu bán dẫn Samsung Austin Semiconductor - cơ sở sản xuất duy nhất của Samsung trên lãnh thổ Mỹ - đã phá hủy sinh vật thủy sinh địa phương.

Vụ rò rỉ đã được cơ quan giám sát môi trường Texas, Cục Bảo vệ Lưu vực (WPD) đưa ra ánh sáng vào tuần trước. Cơ quan này đã thông báo cho các nhà chức trách thành phố Austin về vụ việc, mô tả đây là sự cố làm rò rỉ "một lượng lớn chất thải axit sulfuric."

“Mặc dù không biết có bao nhiêu chất thải đổ vào con lạch, nhưng nhân viên WPD hầu như không tìm thấy sinh vật thủy sinh sống sót nào trong toàn bộ lạch nước từ khu đất Samsung đến nhánh chính của con suối Harris Branch, gần Harris Branch Parkway” - WPD cho biết trong một bản ghi gửi tới thị trường và Hội đồng thành phố Austin.

Việc các loài thủy sinh bị tiêu diệt gần như là chắc chắn khi nồng độ pH trong con lạch giảm xuống chỉ còn từ 3 đến 4, khiến môi trường nhiều tính axit và các sinh vật giống như phải sống trong nước ép cà chua. Tuy nhiên, sự cố rò rỉ hóa chất nói trên dường như không lan rộng thêm về phía hạ lưu. Theo báo cáo của WPD, “không có tác động nào có thể đo lường được về thành phần hóa học của nước hoặc đời sống thủy sinh” được ghi nhận tại con suối Harris Branch.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ Lưu vực, nhà máy Samsung có thể đã đổ tới 763.000 gallon (gần 2,9 triệu lít) chất thải trong vòng 106 ngày vào một ao nước mưa trong khuôn viên của mình, sau đó ảnh hưởng đến sông nhánh.

Mặc dù không rõ chính xác ngay lập tức có bao nhiêu chất thải tràn vào nguồn nước, nhưng Samsung khẳng định một phần lớn chất thải vẫn được chứa trong khu vực khuôn viên của nhà máy.

Vụ rò rỉ đã âm thầm diễn ra trong 106 ngày, trước khi được phát hiện vào giữa tháng 1 và được khắc phục. Theo người phát ngôn của Samsung Austin, ông Michele Glaze, sau đó, nhà máy đã tuyển dụng “một công ty kỹ thuật môi trường hàng đầu làm đối tác” để giúp giảm thiểu tác động của sự cố tràn dầu.

“Phần lớn nước thải được chứa tại chỗ; tuy nhiên, một phần đã vô tình rò rỉ vào một nhánh sông nhỏ chưa được đặt tên ở thượng nguồn của suối Harris Branch, ông Glaze nói và cho biết thêm rằng mức độ pH trong con lạch bị ảnh hưởng “đã trở lại điều kiện bình thường. ”

Samsung, công ty đặt phần lớn hoạt động sản xuất tại quê nhà Hàn Quốc, vẫn có một nhà máy bán dẫn ở Austin để sản xuất chip trên cơ sở hợp đồng cho các công ty khác.

“Samsung Austin Semiconductor cam kết quản lý môi trường và nhìn nhận vai trò của chúng tôi trong việc bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của miền Trung Texas”, phát ngôn viên Michele Glaze cho biết trong tuyên bố.

Nhà máy Samsung ở Texas, Mỹ rò rỉ chất thải chứa axit, phá huỷ môi trường thuỷ sinh - Ảnh 3.

Austin, Texas nơi đặt nhà máy Samsung. Ảnh: TNS

Báo cáo của WPD cho biết, một lạch nước đổ vào nhánh của suối Harris Branch có độ pH ở mức “thấp hơn nhiều so với bình thường” vào đầu tháng này nhưng kể từ ngày 19/1, độ pH đã trở lại gần mức bình thường. Báo cáo cho rằng "còn quá sớm để biết những tác động lâu dài của vụ việc có thể là gì."

Cục Bảo vệ Lưu vực đầu nguồn của bang Texas hiện đang nhận được thông tin cập nhật hàng ngày từ Samsung về quy trình khắc phục tại ao nước mưa và sẽ tiến hành kiểm tra trước khi ao được phép đưa vào hoạt động trở lại. Cơ quan này cũng sẽ thực hiện các cuộc khảo sát hàng tuần đối với sông nhánh bị ảnh hưởng để theo dõi các thông số chất lượng nước cho đến khi tất cả hoạt động khắc phục hoàn tất. Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas cũng đang đánh giá bất kỳ tác động nào đối với sức khỏe con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại