Cập nhật lúc

Một quốc gia bất ngờ "vượt" TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022

Tình hình thế giới ngày 1/2 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Một quốc gia bất ngờ "vượt" TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022
17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cảnh sát phong tỏa một trường học ở Đức do nghi có tay súng đột nhập

    Cảnh sát Đức đã tiến hành lục soát trường trung học Otto Hahn ở thành phố Hamburg sau khi nhận được tin báo một đối tượng mang theo súng có thể đã đột nhập vào một trong những tòa nhà của trường.

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực giữa Wiedersdorf và Landsberg, gần Halle, miền đông nước Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

    Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hiện chưa có thông tin kẻ đột nhập nổ súng. Toàn bộ học sinh của trường vẫn đang ở trong lớp. Cảnh sát đã triển khai lực lượng và phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường Otto Hahn.

    Người phát ngôn cảnh sát cho biết cho đến nay chưa rõ đối tượng đã thực sự vào trường này hay chỉ đi qua trường.

    Hiện phụ huynh của học sinh được yêu cầu tập trung tại một bãi đỗ xe gần trường và tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan tình trạng khẩn cấp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga không lùi bước vì đe dọa trừng phạt của Mỹ

    Ngày 31/1, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố, Nga sẽ không lùi bước trước đe dọa trừng phạt của Mỹ.

    Thông điệp từ Đại sứ quán Nga nhằm đáp lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó liệt kê các cáo buộc rằng "Nga đã xâm lược Ukraine vào năm 2014 và chiếm Crime" và "hiện đã điều động hơn 100.000 quân đến biên giới" với Ukraine".

    Đáp lại, các nhà ngoại giao Nga cho rằng chính Mỹ đã khuyến khích cuộc đảo chính ở Kiev, "hệ quả là người dân Crime bị đe dọa hủy diệt và đã bỏ phiếu để sáp nhập với Nga".

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa: TASS)

    Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, chính Mỹ đang cung cấp cho chính quyền Ukraine các loại vũ khí tấn công hiện đại, phù hợp với mong muốn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc an ninh không chia cắt, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của gần với biên giới Nga.

    Cơ quan đại diện Nga khẳng định rằng việc di chuyển các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trên đất của mình là quyền chủ quyền của Nga và không đe dọa bất kỳ nước nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đài ABC (Australia) nhấn mạnh ý nghĩa đoàn viên của Tết cổ truyền Việt Nam

    Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 một lần nữa khiến nhiều người Việt Nam sinh sống tại Australia không thể về quê hương đón Tết Nguyên đán truyền thống cùng gia đình, đài ABC đã phát phóng sự, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa đoàn viên của Tết cổ truyền Việt Nam.

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    Ngày 30/1/2022, tại thành phố Sydney, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và South Australia (Australia) tổ chức gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 với sự tham dự của đông đảo bà con, doanh nhân và du học sinh Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN tại Sydney

    Đối với chị Marianne Bogard, người có dòng máu Việt và Pháp, sinh ra ở Việt Nam nhưng sống ở thành phố Sydney, Tết Nhâm Dần 2022 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp chị không thể đón Tết cùng gia đình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Tết xa nhà năm nay khiến chị nhớ những kỷ niệm ở Việt Nam, nhớ quê hương nhiều hơn. Trước đại dịch, hằng năm chị Bogard đều cùng mẹ và chị gái về Việt Nam đón Tết cùng đại gia đình. Mẹ chị ở Việt Nam có tới 11 anh chị em nên có khoảng 30 người đến chung vui.

    Chị Bogard cho biết: "Tết là thời gian dành cho gia đình, để gắn kết người thân. Tôi nhớ những lúc đến thăm nhà các cô chú để chúc Tết và được những phong bao lì xì". Chị cũng nhớ tới những món ăn truyền thống vào dịp Tết đến, Xuân về.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tân Đại sứ Mỹ Marc Knapper chúc tết Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phan Thiết hội tụ đủ yếu tố để trở thành điểm đến MICE tương tự như Bangkok, Singapore

    Theo trang Thông tin Chính phủ, không chỉ đơn thuần là một mô hình du lịch, MICE có thể trở thành "đòn bẩy" cho phát triển kinh tế. Định hướng đến năm 2030 của Việt Nam xác định thu hút đầu tư, phát triển du lịch MICE là một trong những lĩnh vực quan trọng.

    Ở Việt Nam, Phan Thiết có những lợi thế để định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE mới của Đông Nam Á.

    Phan Thiết hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm đến MICE với bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa, nhiều di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc. Tọa lạc tại cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, thành phố này là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch TPHCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang.

    Cùng với đó, hạ tầng giao thông Phan Thiết dự kiến hoàn thiện trong năm 2025, kết nối thuận lợi với các thành phố lớn trên thế giới qua sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc hiện đại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất 5 năm

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    Ngày 31/1, Triều Tiên xác nhận rằng ngày hôm qua đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 - cùng loại vũ khí mà nước này từng đe dọa nhằm vào lãnh thổ Guam của Mỹ 5 năm trước.

    Đây là vụ thử nghiệm vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên kể từ năm 2017, làm dấy lên lo ngại về việc quốc gia này có thể tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa sau vài năm tạm dừng.

    "Cuộc thử nghiệm đánh giá tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 đã được tiến hành ngày 30/1. Cuộc thử nghiệm này đã xác nhận tính chính xác, mức độ an toàn và hiệu quả của hệ thống vũ khí Hwasong-12 đang được Triều Tiên sản xuất", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

    Theo Reuters, vụ phóng tên lửa đạn đạo này được báo cáo đầu tiên bởi các cơ quan chức năng của Hàn Quốc và Nhật Bản trong ngày hôm qua (30/1). Đây là vụ thử nghiệm thứ 7 của Triều Tiên trong tháng này.

    Phản ứng trước động thái này, Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm tên lửa có thể là tiền đề cho việc nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Washington sẽ có phản ứng "nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh", một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ngày 30/1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ phong tỏa tất cả các nhà tù liên bang sau vụ bạo động tại Texas

    Ngày 1/2, Mỹ đã phong tỏa tất cả các nhà tù liên bang sau vụ bạo động giữa các nhóm tù nhân ở một nhà tù tại bang Texas khiến 2 người thiệt mạng.

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ: Tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, ngày 18/4/2021. Ảnh: AP/TTXVN

    Theo thông báo từ Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ (BOP), 2 tù nhân đã tử vong sau khi bạo lực bùng phát tại một nhà tù ở Beaumont, Texas dù đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương. 

    Để phòng ngừa tiếp tục xảy ra bạo động, BOP đã yêu cầu phong tỏa tất cả các nhà tù liên bang trên cả nước. Đây là một động thái hiếm khi xảy ra và theo yêu cầu này, mọi tù nhân không được phép ra khỏi các phòng giam. BOP cũng khẳng định đây là biện pháp tạm thời nhằm ổn định trật tự tại các nhà tù.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

    Trong thông điệp, Thủ tướng Morrison bày tỏ sự cảm thông tới những người vì dịch bệnh mà phải sống tách rời khỏi người thân và bày tỏ sự cảm ơn tới những đóng góp của cộng đồng để giữ cho mọi người được an toàn, có thể chăm sóc lẫn nhau và sống ổn thỏa.

    Thủ tướng Morrison nhấn mạnh, "chúng ta cùng chào đón năm Nhâm Dần, con vật tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, sự tự tin và một quyết tâm quyết liệt" vào đúng thời điểm Australia đang khai thông và kết nối lại.

    Người dân Australia yêu thích lễ kỷ niệm và Tết Nguyên Đán cũng không ngoại lệ. Thủ tướng Morrison cho biết, Tết Nguyên Đán là lễ kỷ niệm được bao phủ với niềm vui và màu sắc và được đón mừng với sự nhiệt tình và lạc quan. Vì thế Thủ tướng Morrison mong mỏi mọi người "hãy đón nhận một năm mới với tinh thần lạc quan nhất và mong rằng Tết Nguyên Đán này là thời điểm mang lại sự tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ".

    Không chỉ Thủ tướng Australia Scott Morrison, lãnh đạo Công đảng đối lập nghị sỹ Anthony Albanese khẳng định: "Tết là một mùa lễ hội quan trọng của cộng đồng người Việt và cũng là sự kiện nổi bật trong mùa hè tại Australia". Nghị sỹ Albanese cho biết, Tết Nhâm Dần đại diện cho sự mạnh mẽ, bất khuất và là tinh thần rất phù hợp cho năm nay, khi mà mọi người cần tiếp tục vững vàng để vượt qua đại dịch để bắt đầu quá trình phục hồi và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

    Nghị sỹ Albanese cũng đánh giá cao thành công của cộng đồng người Việt và khẳng định cộng đồng này đang đóng vai trò giúp Australia trở thành một quốc gia tiên tiến. Nghị sỹ Albanese gửi lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thành công và phát tài, phát lộc trong năm Nhâm Dần tới mọi người và hy vọng những ngày Tết sẽ là dấu hiệu cho những ngày tháng tốt đẹp hơn sẽ đến với tất cả chúng ta trong tương lai.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không phải Trung Quốc hay Mỹ, tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ quốc gia này mới cao nhất tháng 1/2022

    Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,5 tỷ USD, giảm 11,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 6,3%, trong đó xuất khẩu tăng 1,6%; nhập khẩu tăng 11,5%.

    Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,2 tỷ USD.

    Một quốc gia bất ngờ vượt TQ và Mỹ về tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cao nhất tháng 1/2022 - Ảnh 1.

    Nguồn: Tổng cục Thống kê.

    Nếu xét về tốc độ tăng xuất, nhập khẩu hàng hóa so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch nhập siêu ở mức 2,3 tỷ USD trong tháng 1/2022, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021, Nhật Bản trở thành thị trường có tốc độ tăng nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam cao nhất so với các quốc gia khác như Hoa Kỳ hay Trung Quốc.

    Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 1/2022 ước tính nhập siêu 500 triệu USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,3 tỷ USD.

    Bài viết được tham khảo từ nguồn https://cafef.vn/khong-phai-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kinh tế Trung Quốc nhận tin kém vui đầu năm

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 từ 5,6% xuống còn 4,8%.

    Dữ liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm 30-1 cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 1-2022 là 50,1. Con số này giảm so với mức 50,3 hồi tháng 12-2021.

    50 là ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

    Một số chỉ số khác cũng phát đi tín hiệu đáng lo. Chẳng hạn như chỉ số về tổng đơn hàng mới tiếp tục giảm từ 49,7 xuống 49,3. Chỉ số về tổng đơn hàng xuất khẩu dù tăng lên 48,4 nhưng vẫn nằm trong "lãnh địa" suy giảm. Chỉ số về hoạt động sản xuất nhà máy là 50,9, so với mức 51,4 của tháng 12-2021.

    Đáng chú ý, chỉ số PMI Caixin (tập trung nhiều hơn vào doanh nghiệp tư nhân nhỏ) giảm xuống còn 49,1. Theo tờ The Wall Street Journal, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2-2020.

    Sự sụt giảm trên diễn ra trong bối cảnh số ca Covid-19 tại Trung Quốc gia tăng, dẫn đến các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và nhu cầu.

    Zhang Zhiwei, chuyên gia của Công ty Pinpoint Asset Management (Hồng Kông) cho rằng hoạt động công nghiệp chậm lại do nhu cầu trong nước suy giảm. Lĩnh vực dịch vụ cũng chịu tác động tiêu cực bởi đợt dịch ở nhiều thành phố.

    Kinh tế Trung Quốc nhận tin kém vui ngay trước thềm năm mới Nhâm Dần: Nhiều tín hiệu đáng lo - Ảnh 1.

    Một nhà máy sản xuất pin lithium ở tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

    Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới khởi đầu năm 2021 mạnh mẽ sau khi phục hồi từ đại dịch Covid-19. Dù vậy, đến mùa hè, sự tăng trưởng này bắt đầu mất đà do vấn đề nợ nần trong thị trường bất động sản, các biện pháp phòng chống Covid-19 mạnh mẽ tác động mạnh đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.

    Đã xuất hiện dự báo ngành bất động sản vẫn gặp khó trong ít nhất nửa đầu năm nay. Trong khi đó, cuộc chiến chống Covid-19 có nguy cơ đối mặt với những biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhà máy Samsung ở Texas, Mỹ rò rỉ chất thải chứa axit, phá huỷ môi trường thuỷ sinh

    Một lượng lớn chất thải công nghiệp đã huỷ hoại toàn bộ sự sống của động vật hoang dã trên một lạch nước của con suối Harris Branch ở Austin, bang Texas.

    Washington cảnh báo về cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine - Mỹ, Nga đụng độ gay gắt tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

    Cờ Samsung treo tại nhà máy ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

    Trang RT (Nga) cho biết, theo báo cáo của cơ quan giám sát, một vụ rò rỉ chất thải công nghiệp lớn ở Texas, bắt nguồn từ công ty sản xuất vật liệu bán dẫn Samsung Austin Semiconductor - cơ sở sản xuất duy nhất của Samsung trên lãnh thổ Mỹ - đã phá hủy sinh vật thủy sinh địa phương.

    Vụ rò rỉ đã được cơ quan giám sát môi trường Texas, Cục Bảo vệ Lưu vực (WPD) đưa ra ánh sáng vào tuần trước. Cơ quan này đã thông báo cho các nhà chức trách thành phố Austin về vụ việc, mô tả đây là sự cố làm rò rỉ "một lượng lớn chất thải axit sulfuric."

    "Mặc dù không biết có bao nhiêu chất thải đổ vào con lạch, nhưng nhân viên WPD hầu như không tìm thấy sinh vật thủy sinh sống sót nào trong toàn bộ lạch nước từ khu đất Samsung đến nhánh chính của con suối Harris Branch, gần Harris Branch Parkway" - WPD cho biết trong một bản ghi gửi tới thị trường và Hội đồng thành phố Austin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ, Nga 'đụng độ' gay gắt tại Liên hợp quốc về Ukraine

    Washington cảnh báo về một cuộc chiến "thảm khốc" ở Ukraine, trong khi Moskva cáo buộc Mỹ đang đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

    Washington cảnh báo về cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine - Mỹ, Nga đụng độ gay gắt tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

    Quang cảnh phiên họp ngày 31/1 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP

    Ngày 31/1 (giờ New York, Mỹ), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc tham vấn đặc biệt, mở, bàn về tình hình Ukraine theo đề nghị từ Mỹ. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine sẽ đe dọa an ninh toàn cầu.

    Theo bà Linda, châu Âu đang ở vào tình thế khẩn cấp và nguy hiểm. Hành động của Nga đã tấn công thẳng vào điểm trung tâm nhất trong Hiến chương Liên hợp quốc. Đó rõ ràng là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh mà ai cũng có thể nhận ra.

    Về phần mình, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tìm cách thổi phồng mối đe dọa về chiến tranh bất chấp việc Moskva nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch hay ý định can dự quân sự ở Ukraine. Thay vì chỉ trích Nga, Mỹ cần hối thúc Ukraine thực thi các điều khoản có trong Thỏa thuận Minsk.

    "Các đối tác phương Tây nói về sự cần thiết phải xuống thang căng thẳng. Nhưng họ lại khởi đầu bằng cách làm nóng tình hình với lời lẽ gây hấn, kích động leo thang. Thảo luận về nguy cơ chiến tranh tự thân nó đã là hành động gây hấn. Chính Mỹ đang kêu gọi chiến tranh. Mỹ là người muốn chiến tranh và đang mong chờ chiến tranh nổ ra chỉ cốt để chứng minh lời nói của mình là sự thực", ông Vasily Nebenzya phản ứng gay gắt.

    Sau khi phiên thảo luận mở kết thúc, Nhà Trắng một lần nữa lên tiếng kêu gọi Nga giải quyết bất đồng qua con đường ngoại giao. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục can dự thiện chí nếu như Nga thực lòng muốn xử lý quan ngại an ninh qua đối thoại. Nhưng nếu lựa chọn can dự quân sự ở Ukraine, Nga sẽ phải gánh chịu những đòn trừng phạt, trả đũa mạnh mẽ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!

    Tin mới nhất về nữ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài: 240 triệu baht vào tầm ngắm - Ảnh 1.

    Dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài do sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến nhiều người Việt ở nước ngoài chưa thể trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán 2022 cùng người thân và bạn bè.

    Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại do biến thể Omicron, chị Thư - sống và làm việc ở thủ đô Warsaw - Ba Lan được 8 năm - cho hay do số ca mắc Covid-19 còn tiếp tục tăng cao nên khu vực chị sinh sống không tổ chức các chương trình mừng Tết Nguyên đán như mọi năm.

    Hoạt động vận chuyển hàng hoá cho dịp tết gặp khó khăn nên các cửa hàng địa phương cũng chưa thể bày bán các món ăn truyền thống của Việt Nam và mứt Tết. Bù lại, khu chợ người Việt đã bán các loại hoa, pháo hoa, bánh chưng, bánh tét và các loại xôi cúng ông Công ông Táo.

    Chị Thư cho hay ở khu người Việt sinh sống, cách thủ đô Warsaw khoảng 30 km, chính quyền khu vực dự định tổ chức chợ Tết nhưng vẫn chưa quyết định được vì số ca mắc mới khá cao.

    Nói về dự định đón giao thừa, chị Thư có kế hoạch họp mặt bạn bè và ăn uống tại nhà. Trong bối cảnh lạm phát leo thang ở khu vực châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng, chị Thư tránh tiêu nhiều tiền vào trang trí ở thời điểm khó khăn hiện tại và vật giá tăng cao.

    Chị Thư mong muốn được về thăm nhà ở Việt Nam nhưng thủ tục nhập cảnh còn nhiều hạn chế nên đã hoãn việc trở về. Chị Thư nói thêm: "Mong là năm sau được về ăn tết vì mình muốn về mỗi năm ăn tết với gia đình".

    Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, anh Đạt - sinh sống và làm việc 8 năm ở Tokyo - Nhật Bản - cho biết chính phủ Nhật Bản đã hoãn tổ chức "Lễ hội Tết Việt Nam 2022" vốn được lên kế hoạch từ trước và được nhiều người Việt quan tâm chờ đợi.

    Tại trung tâm ngoại ngữ nơi anh làm việc có tổ chức các buổi sinh hoạt giới thiệu về Tết Việt Nam cho những người Nhật Bản theo học tiếng Việt tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Huawei giận dữ, quyết kiện Thụy Điển vì bị "cấm cửa"

    Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc Huawei Technologies hôm 30/1 cho biết đã tiến hành các thủ tục pháp lý để thực hiện vụ kiện đối với Thụy Điện lên Trung tâm giải quyết mâu thuẫn đầu tư quốc tế (ICSID) - Ngân hàng Thế giới sau khi Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS) khước từ việc cấp phép cho Huawei tham gia vào phát triển cơ sở hạ tầng mạng 5G tại nước này.

    Tin mới nhất về nữ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài: 240 triệu baht vào tầm ngắm - Ảnh 1.

    Huawei giận dữ, quyết kiện Thụy Điển.

    Theo Huawei, hành động của nhà chức trách Thụy Điển là một hành động phân biệt đối xử khiến hãng công nghệ này chịu những thiệt hại không nhỏ.

    Liên quan đến vụ kiện trên, Đài truyền hình SVT của Thủy Điện nhận định những thiệt hại mà Huawei gánh chịu sau lệnh cấm trên là không nhỏ, ước tính ở mức gần 600 triệu USD nhưng cũng có thể cao hơn rất nhiều cho dù hãng công nghệ Trung Quốc vẫn giữ bí mật.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng bị lật đổ Yingluck tiếp tục bị kết án

    Theo VOV, uỷ ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan hôm 28/1 đã truy tố cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số thành viên của chính phủ với cáo buộc lãng phí ngân sách vào các dự án cơ sở hạ tầng hồi năm 2013.

    Tại Toà án Tối cao, bà Yingluck đã bị Uỷ ban Chống tham nhũng cáo buộc làm lãng phí ngân sách 240 triệu baht, tương đương 70 triệu USD để triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng. Ngoài bà Yingluck, còn có 5 cá nhân và tổ chức khác bao gồm cả cựu Phó thủ tướng Niwatthamrong và Thư ký của bà Suranand Vejajiva.

    Hội đồng xét xử đã cáo buộc rằng, vào năm 2013 khi bà Yingluck còn tại vị, bà cùng một cá nhân khác đã lạm dụng quyền hạn của mình, bỏ qua việc đấu thầu công khai để giao dự án cho các công ty được ưu ái. Không trải qua đấu thầu song bà Yingluck và cộng sự đã ký hợp đồng thực hiện chiến dịch "Thái Lan tương lai 2020" của chính phủ tại 12 tỉnh và dự định vay 2000 tỷ baht để thực hiện. Chiến dịch của chính phủ bà Yingluck đặt ra bao gồm các hoạt động triển lãm, hội thảo, PR nhằm thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

    Vào tháng 3/2014, Toà án Hiến pháp đã phán quyết việc chính phủ đứng ra vay tiền là vi hiến. Kết quả các chiến dịch truyền thông, triển lãm đã tiêu tốn 239,7 triệu baht một cách lãng phí.

    Uỷ ban Chống tham nhũng Thái Lan cũng yêu cầu toà án phán quyết các bị cáo tội làm ăn gian dối, tham nhũng và thông đồng giá cả trong các dự án của chính phủ. Các công ty bị kết án hỗ trợ các hành vi phạm tội.

    Tuy nhiên, tại phiên toà chỉ có cựu Phó thủ tướng Niwatthamrong và Thư ký của Suranand là tham dự. Bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan từ năm 2017 sau phiên toà xử bà vì dự án mua gạo tích trữ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách. Bà Yingluck bị toà án kết án 5 năm vắng mặt vào năm 2017 và từ đó tới nay cựu Thủ tướng Thái Lan sống lưu vong tại nước ngoài./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến thể phụ 'tàng hình' BA.2 có thể lây nhanh gấp 1,5 lần Omicron

     - Ảnh 1.

    Theo các kết quả nghiên cứu gần đây, biến thể phụ "tàng hình" BA.2 của Omicron có khả năng lây lan gấp 1,5 lần so với phiên bản BA.1 vốn đang áp đảo trên toàn cầu.

    Các nhà khoa học đang theo dõi sự xuất hiện ngày càng gia tăng của chủng họ hàng gần với BA.1, mang tên BA.2. Biến thể mới này đang có dấu hiệu áp đảo BA.1 ở một số khu vực tại châu Âu và châu Á. Cùng là dòng phụ của Omicron nhưng BA.2 được cho có khả năng lây nhanh gấp 1,5 lần BA.1.

    Ngoài BA.1 và BA.2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê hai biến phụ khác của Omicron gồm BA.1.1.529 và BA.3. Tất cả đều có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền, nhưng mỗi loại đều có các đột biến có thể thay đổi cách chúng hoạt động.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều nước châu Á đón Tết trong không khí trầm lắng

    Do nhiều nước châu Á hủy bắn pháo hoa và các lễ hội đón mừng Tết Nguyên đán nên không khí trong đêm Giao thừa tại châu Á có phần trầm lắng. Nhiều nước kêu gọi người dân hạn chế đi lại hoặc ăn mừng Năm mới do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp.

     - Ảnh 1.

    Người dân viết câu đối đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

    Tại Trung Quốc, chính quyền nước này lại đang mạnh tay ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 trước thềm Olympic mùa Đông Bắc Kinh dự kiến khai mạc ngày 4/2 tới. Để khuyến khích người dân hạn chế đi lại, chính quyền nhiều nơi áp dụng từ các biện pháp khen thưởng như tặng phiếu mua hàng hay thậm chí tiền mặt, cho đến cảnh báo rằng họ sẽ bị cách ly 14 ngày khi trở về.

    Một số nơi như thành phố Tây An đã siết chặt chống dịch bằng xét nghiệm đại trà, phong tỏa và cách ly. Lượng khách di chuyển trên hệ thống giao thông trước dịp Tết nguyên đán năm nay đạt hơn 1,18 tỉ lượt khách, cao gần gấp đôi năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với 3 tỉ lượt khách năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

     - Ảnh 2.

    Công viên Yamashitacho ở Yokohama, Nhật Bản, được trang trí đèn lồng chào đón Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP/TTXVN

    Tương tự tại Hàn Quốc, chính quyền đã cấm tụ tập trên 6 người và đặt giới nghiêm đóng các nhà hàng, quán cà phê từ 21h. Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nên cân nhắc và hạn chế về quê, đi du lịch trong dịp Tết, bởi giới chức y tế nước này dự báo rằng dòng người di chuyển giữa các địa phương trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 31/1 đến 2/2 sẽ khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục.

    Tại Đông Nam Á, chính quyền thủ đô Manila của Philippines đã cấm múa lân, bắn pháo hoa và tụ tập ở khu vực Binondo - nơi có trên 1,3 triệu người gốc Hoa sinh sống. Tại Malaysia, một số ngôi đền cũng hạn chế số người ra vào trong dịp lễ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại