Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại "khủng", riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn

Tất Đạt |

Trong số các hãng điện thoại, iPhone được nhiều nhà lãnh đạo lựa chọn nhất cho nhu cầu sử dụng của mình.

Điện thoại thông minh đã trở thành một vật dụng không thể thiếu với nhiều người. Việc nhắn tin, quay phim, chụp ảnh và chia sẻ thông tin trên các phương tiện truyền thông đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ vào thiết bị này.

Tuy nhiên, đối với các nguyên thủ quốc gia, sử dụng điện thoại thông minh đồng nghĩa với việc phải cẩn trọng và luôn nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân cũng như những nội dung quan trọng khác.

Dưới đây là những loại điện thoại được các lãnh đạo thế giới lựa chọn:

Thủ tướng Anh Theresa May

Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại khủng, riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Dù rất trung thành với hãng Blackberry nhưng gần đây bà May đã chuyển sang sử dụng iPhone. Từ năm 1997, bà May là chính trị gia đại diện cho thị trấn Maidenhead tại Berkshire - cũng là địa điểm Blackberry lựa chọn đặt trụ sở tại Anh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tháng 6/2017, nữ phát ngôn viên Sibeth Ndiaye của điện Elysee đăng tải một đoạn video cho thấy tổng thống Macron đang xếp hai chiếc điện thoại di động chồng lên nhau và đặt ngay ngắn trên bàn. Chiếc điện thoại bên trên có nhiều điểm tương đồng với một chiếc iPhone và tiếng chuông báo đặc trưng của dòng điện thoại này cũng có thể được nghe thấy.

Tổng thống Pháp xếp chồng hai chiếc điện thoại trên bàn. Nguồn: Twitter

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại khủng, riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn - Ảnh 3.

Ảnh: Getty Images

Vào tháng 3/2017, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Dan Scavino xác nhận trên Twitter rằng tổng thống Mỹ đã bắt đầu "dùng chiếc iPhone mới trong vài tuần qua". Nhiều người lấy chuyện này để mỉa mai ông Trump vì chỉ một năm trước, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ "tẩy chay các sản phẩm của hãng Apple", sau khi công ty này từ chối mở khóa chiếc điện thoại có liên quan tới vụ xả súng San Bernardino năm 2015.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại khủng, riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn - Ảnh 4.

Ảnh: Getty Images

Trong một bức hình chụp năm 2014, ông Modi được cho là đang chụp ảnh selfie bằng chiếc iPhone trắng của mình. Tháng 3/2018 vừa qua, ông đã bị cáo buộc lạm dụng điện thoại thông minh để lấy thông tin công dân qua một ứng dụng đặc biệt của chính phủ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại khủng, riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images

Khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị phát hiện đang chi phối những cuộc gọi của bà Merkel vào năm 2013, những chiếc điện thoại của bà đã được nghiên cứu rất kĩ lưỡng. Theo báo cáo, bà Merkel sử dụng hai chiếc điện thoại thông minh là Nokia 6260 và Blackberry Z10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nguyên thủ thế giới đều có điện thoại khủng, riêng Putin, nếu cần dùng phải đi mượn - Ảnh 6.

Ảnh: Getty Images

Theo phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Putin không dùng điện thoại di động. Trong trường hợp ông cần sử dụng điện thoại và không có điện thoại bàn kế bên, một trong các trợ lí của ông sẽ cho ông "mượn", trợ lí Dmitry Peskov cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại