Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 38/48 nội dung 400m rào nữ ở Olympic 2016

Nhật Hà |

VĐV Nguyễn Thị Huyền đã hoàn thành phần thi tại nội dung 400m rào nữ, diễn ra vào sáng 16-8, khi xếp hạng 38/48 với thành tích 57 giây 87.

Tại vòng loại, Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở lượt 5 với 7 VĐV khác của Mỹ, Ukraina, Bồ Đào Nha, Canada, Australia, Pháp, Uzbekistan. Nguyễn Thị Huyền có khởi đầu khá tốt khi trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu. 

Nhưng cô chỉ duy trì được vị trí trong thời gian ngắn trước khi bị hầu hết đối thủ vượt lên ở khoảng 250m cuối. Thực tế, Nguyễn Thị Huyền đã thi đấu khá tốt nhưng hầu hết đối thủ đều vượt trội về trình độ nên cô không thể tạo nên bất ngờ.

Cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền về đích thứ 7 với 57 giây 87, kém 1 giây 13 so với thành tích tốt nhất mà cô từng đạt được và chỉ hơn VĐV người Uzbekistan A.Asanova. 

Đây là thành tích chấp nhận được của Nguyễn Thị Huyền khi cô không thể tập luyện như ý trong một thời gian dài. Trong khi đó, người xếp đầu đợt thi thứ 5 vòng loại là Dalilah Muhammad (Mỹ) đạt thành tích 55 giây 33.

Chung cuộc, Nguyễn Thị Huyền xếp hạng 38/48 và không lọt vào nhóm 24 VĐV giành quyền vào bán kết. Người đứng đầu vòng loại là R.Tracey (Jamaica, 54 giây 88).

Trước đó, Nguyễn Thị Huyền đã dự tranh nội dung 400m nữ, đạt thành tích 52 giây 97, không vượt qua được thành tích tốt nhất của mình. Tuy nhiên, đây cũng không phải là thành tích tồi so với cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại