Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 nói lý do xây chắn ngang phần vỉa hè

T.Tú |

Thiếu tướng Lê Minh Tuấn cho biết trên VTC News, ông xây vách tường và trồng cây để cho an toàn, không để người nghiện tới hút chích ma túy.

Theo tin từ VTC News tối 4/3, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn (nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9) xác nhận việc ông có xây tường bao lấn phần vỉa hè dự định để mở đường số 6, khu dân cư An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, làm khuôn viên biệt thự.

"Hồi đó khu dân cư dự kiến làm vỉa hè. Chiều ngang 4 mét, vô khoảng 26 mét. Tôi xây vách tường chấn ngang, trồng cây để cho an toàn, không để người nghiện tới hút chích ma túy, không để người dân vứt rác. Khi nào Nhà nước làm đường tôi trả lại", Thiếu tướng Lê Minh Tuấn khẳng định với VTC News.

Liên quan sự việc, chiều qua Tuổi trẻ dẫn thông tin từ UBND quận Bình Thủy cho hay, biệt thự gia đình của ông Tuấn được xây vào năm 2015, ở góc đường số 1 và số 6, thuộc dự án khu dân cư An Thới. Khuôn viên căn biệt thự này đã xây lấn vào phần đất được quy hoạch làm vỉa hè và lòng đường số 6 của khu dân cư, với diện tích phần lấn ít nhất là 104m2.

Đại diện UBND quận Bình Thủy khẳng định với Tuổi trẻ: "Kết quả xác minh bước đầu về việc lấn chiếm đất quy hoạch làm đường giao thông quận đang giao cho UBND phường Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục rà soát, xử lý".

Có xây chắn ngang vỉa hè cụt, nhưng không ảnh hưởng người dân

Chiều 5/3, thông tin trên Vietnamnet, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn nói, bên hông nhà ông có một hàng rào kiên cố bằng bê tông do nhà thờ xây dựng từ trước đó, chứ không phải của gia đình.

Vị này nói có xây chắn ngang vỉa hè cụt, nhưng khẳng định không hề lấn chiếm đất công và vỉa hè dự án.

"Thời điểm tôi cất nhà thì khu đất này rất thấp so mặt lộ đường số 1 khoảng 0,8 -,09m và rất dơ bẩn. Để đảm bảo an ninh trật tự và sạch sẽ, tôi có xây chắn ngang vỉa hè cụt này, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến người dân trong khu dân cư.

(...) Khi nào địa phương có chủ trương làm đường tôi sẽ giao lại, chứ tôi không có ý định lấn chiếm. Đặc biệt tôi và người dân trong khu vực dân cư An Thới rất mong chính quyền địa phương làm đường số 6, bởi hiện tại khu dân cư này chỉ có 1 con đường độc nhất", ông Tuấn nói với Vietnamnet.

Trong phần trả lời báo Tuổi trẻ hôm 4/3, UBND quận Bình Thủy có thông tin khuôn viên căn biệt thự của gia đình ông Tuấn đã xây lấn vào phần đất được quy hoạch làm vỉa hè và lòng đường số 6, tuy nhiên ông Tuấn phủ nhận điều này.

Ông khẳng định với Vietnamnet, nhà ông "hoàn toàn không liên quan đến đường số 6".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại