Nguyên nhân bác sĩ bị hành hung, bắt quỳ xin lỗi tại bệnh viện

Hoàng Đan |

Đại diện CA quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, xử lý nghiêm vụ hành hung, bắt bác sĩ quỳ xin lỗi xảy ra tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Đầu giờ chiều ngày 17/6, hai đối tượng đã có hành vi hành hung bác sĩ P.Đ.Việt, đang công tác tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thể thao Việt Nam bên ngoài cổng bệnh viện, sau đó kéo nạn nhân vào trong tiếp tục đánh và bắt quỳ xuống xin lỗi.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, hai đối tượng có hành vi hành hung, bắt bác sĩ Việt quỳ xin lỗi đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng này.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cũng cho hay, hiện đơn vị đang hoàn thiện báo cáo và trong sáng nay, sẽ thông tin cụ thể về vụ việc tới các cơ quan báo chí, truyền thông.

Cũng theo bác sĩ Kha, hiện nay, bác sĩ Việt đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198.

Trao đổi với PV, bác sĩ Việt cho biết, đến ngày hôm nay sức khỏe đã dần phục hồi. Tuy nhiên, theo chẩn đoán, bác sĩ bị tổn thương tủy ở cột sống, xương đĩa đệm vùng cổ cũng bị tổn thương.

Theo các bác sĩ điều trị tại bệnh viện 198 thông tin, hiện tại, bác sĩ Việt vẫn phải nằm cố định, không được cử động để các bác sĩ tiếp tục điều trị, theo dõi.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo bác sĩ Việt thông tin, do người nhà bệnh nhân bức xúc về kết quả chẩn đoán vết thương ở khuỷu tay của cháu bé 5 tuổi do chính bác sĩ khám nên đã xông vào viện hành hung và bắt quỳ xin lỗi ngay tại bệnh viện.

Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện Thể thao Việt Nam cũng đã báo ngay cho công an phường Mỹ Đình 1 và công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội biết vụ việc, khẩn trương tới hiện trường đưa các đối tượng hành hung bác sĩ về trụ sở để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, sau hàng loạt vụ hành hung bác sĩ, Bộ Y tế đã phải "cầu cứu" Bộ Công an về an ninh bệnh viện.

Bộ Y tế mong muốn lực lượng công an cắt cử cán bộ tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các BV lớn, có lượng người đến đông.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thiết lập đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho BV và điểm nóng hay xảy ra mất trật tự BV trên địa bàn để nhân viên y tế có thể kịp thời gọi, nhờ hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống nguy hiểm.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại