Hà Nội: 2 đối tượng hành hung, bắt bác sĩ quỳ xin lỗi tại bệnh viện

Nguyễn Song |

Sau khi hành hung bác sĩ Vinh ở cổng viện, đối tượng tiếp tục kéo nạn nhân vào trong bệnh viện và bắt quỳ xuống xin lỗi.

Theo thông tin ban đầu trên báo Vietnamnet cho hay, lãnh đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam (địa chỉ tại Mỹ Đình -Nam Từ Liêm – Hà Nội) xác nhận vụ hành hung bác sĩ xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 17/6.

Phía bệnh viện cũng thông tin thêm, bác sĩ bị hành hung tên Vinh, làm việc tại khoa Đông y.

Một số nhân chứng cho hay, hai đối tượng hành hung bác sĩ Vinh bên ngoài cổng bệnh viện, sau đó kéo nạn nhân vào trong tiếp tục đánh và bắt quỳ xuống xin lỗi. Do sự việc xảy ra quá nhanh và thời điểm vắng người nên bảo vệ không kịp trở tay.

Hà Nội: 2 đối tượng hành hung, bắt bác sĩ quỳ xin lỗi tại bệnh viện - Ảnh 1.

BV Thể thao VN nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay sau đó, 2 đối tượng đã bị công an bắt giữ về cơ quan điều tra làm rõ còn bác sĩ Vinh bị thương vẫn đang nằm điều trị.

"Sự việc xảy ra khá nhanh, khi tôi xuống thì chúng đưa bác sĩ vào trong viện để hành hung và làm nhục bác sĩ. Lúc đó đang giờ trưa nên bệnh viện rất vắng", một nhân chứng trả lời trên trang Khám phá.

Còn bảo vệ bệnh viện thì kể lại cũng trên trang này rằng: "Tôi không biết họ có mâu thuẫn trước ở ngoài xã hội, hay là mâu thuẫn khi khám bệnh, nhưng hai người đàn ông hành hung bác sĩ ở cổng viện xong, tiếp tục đưa vào trong bệnh viện, bắt bác sĩ này quỳ xuống xin lỗi".

"Chúng ta đã có quy định về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng những người hành nghề y - đối tượng nguy cơ cao bị tấn công thì chưa có một phương án tự vệ nào được tính đến thực sự hiệu quả…"- PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - GĐ Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Nguồn: ANTĐ)

Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Trước đó không lâu, hồi đầu tháng 5 cũng có vụ việc tương tự xảy ra tại Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ).

Cụ thể, khoảng 15h ngày 7/5, bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận một bệnh nhân nữ tên là Thúy, (26 tuổi, ở TP. Tuyên Quang) do Lê Văn Tuyên (31 tuổi) điều khiển xe mô tô cùng Cao Ngọc Cảnh (30 tuổi) ở cùng thôn đưa đến cấp cứu.

Ngay khi đưa chị Thuý vào phòng cấp cứu, Tuyên đã có lời lẽ xúc phạm bác sỹ, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Bảo vệ đã yêu cầu Tuyên ra khỏi phòng cấp cứu và khu vực bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân Thúy cũng rời khỏi bệnh viện.

Khoảng 5 phút sau, Tuyên lấy 1 con dao phay dài 50cm chạy đến đe dọa nhóm nhân viên bảo vệ nhưng mọi người can ngăn, giằng lại dao.

Sau đó, Tuyên bỏ về. Đến khoảng 20h35 cùng ngày, bất ngờ có tiếng nổ và ô cửa kính xe ôtô loại 4 chỗ ngồi đậu tại bãi xe bị vỡ thủng một lỗ nhỏ.

Nghi ngờ đối tượng Tuyên dùng súng tự chế bắn mình nên bảo vệ đã báo cáo Bệnh viện và cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyên thừa nhận hành vi chửi bới, xúc phạm bác sỹ và bảo vệ của Bệnh viện. Nhưng Tuyên không thừa nhận gây ra vết thủng trên kính xe ô tô.

Còn cách đây 2 tháng, hồi tháng 4 vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng có một người nhà bệnh nhi dùng cốc thuỷ tinh ném thẳng vào đầu bác sĩ Lê Quang D., Phó khoa hồi sức cấp cứu khiến bác sĩ bất tỉnh, phải theo dõi chấn thương sọ não.

Vấn nạn bác sĩ bị hành hung kinh hoàng tại bệnh viện (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại