Nguyên Bộ trưởng Giáo dục cảm thấy "rất xấu hổ cho ngành" khi cô giáo phải quỳ xin lỗi

Hoàng Đan |

Theo GS Hạc, về phía cô giáo có khuyết điểm trong nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm sư phạm nhưng phụ huynh không bao giờ được ép cô giáo phải quỳ xin lỗi.

Sáng 7/3, trao đổi với PV, GS Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, ông theo dõi khá kỹ thông tin về sự việc phụ huynh bị tố ép cô giáo B.T.T.N. (giáo viên lớp 4, trường tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An) quỳ gối xin lỗi vì phạt học sinh quỳ.

Theo GS Hạc, mặc dù đã có nhiều năm từng công tác trong ngành sư phạm và quản lý giáo dục nhưng bản thân ông chưa bao giờ chứng kiến hay nghe thông tin về sự việc tương tự như vậy.

"Bản thân tôi chưa bao giờ thấy, chứng kiến việc phụ huynh ép cô giáo quỳ gối xin lỗi và nếu có thì đây là trường hợp rất hiếm ở nước ta khi truyền thống tôn sư trọng đạo vốn rất được đề cao từ nhiều thế kỷ qua.

Thực sự, tôi vô cùng ngạc nhiên, đau lòng và cảm thấy rất xấu hổ, tiếc cho ngành giáo dục nếu có hiện tượng cô giáo bị ép quỳ xin lỗi như thế", GS Hạc nêu rõ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, ngành giáo dục đã quy định loại trừ mọi hình thức xâm phạm đến thân thể học sinh và hình phạt bắt học sinh quỳ khi mắc lỗi cũng đã bỏ từ rất lâu, nhưng lẻ tẻ vẫn có một số giáo viên vi phạm như trường hợp của cô giáo này.

"Về phía cô giáo có khuyết điểm trong nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm sư phạm và đã xin lỗi nên phụ huynh không bao giờ được ép cô giáo quỳ gối xin lỗi. Đó là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng người thầy. Theo tôi các cơ quan chức năng cần làm rõ sự việc này và có những thức xử lý phù hợp nếu ai làm sai.

Đồng thời, Bộ cũng nên có văn bản nhắc nhở trong việc nghiêm cấm giáo viên, nhà trường có những hành vi thiếu, phương pháp giáo dục phản sư phạm đối với học sinh, để tránh sự việc tương tự có thể xảy ra", GS Hạc nhấn mạnh.

GS Phạm Minh Hạc chỉ rõ, việc thầy hiệu trường có mặt nhưng không ở đến cuối mà lại đi nơi khác để cô giáo ở lại với các phụ huynh dẫn đến sự việc đáng tiếc thì cũng cần phải xem xét trách nhiệm trong việc quản lý.

Liên quan đến những giải thích của ông V.H.T (vị phụ huynh học sinh bị tố bắt cô giáo quỳ) cho rằng, khi thấy cô giáo T.N quỳ, các phụ huynh đã "tá hỏa năn nỉ nhưng cô giáo vẫn quỳ", GS Hạc bày tỏ, việc đó là những giải thích để làm rõ.

"Nhưng ở đây, rõ ràng trong một tình thế như thế nào mà cô giáo đã phải có hành xử là quỳ xin lỗi thì chúng ta thấy rất đáng tiếc và không chỉ người làm giáo dục mà người khác nhìn vào cũng thấy xấu hổ cho ngành", GS Hạc chia sẻ.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, trong sự việc này, cô giáo có lỗi sai trước khi bắt học sinh quỳ và đó là hành vi phản sư phạm.

Tuy nhiên, nếu có việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi thì lại càng sai và điều này đã khiến dư luận có cái nhìn rất phản cảm đối với ngành giáo dục.

"Theo tôi, lỗi ở đây là từ hai phía và chúng ta phải làm sao để cả hai bên nhận thức rõ điều này. Qua đây, cũng sẽ là bài học sâu sắc cho cô giáo, phụ huynh, nhà trường, ngành giáo dục và cả xã hội trong việc làm sao tạo được môi trường mô phạm trong nhà trường", PGS Nhĩ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại