Người từng được Hữu Thắng bênh vực đã “mất hình” thế nào trước cường địch?

Tiểu Mã |

Ở trận đấu mới nhất của SLNA tại đấu trường AFC Cup, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã để lại nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ.

Chiều 6/3, SLNA đã để đội bóng của Indonesia - Persija Jakarta cầm hòa 0-0 trên sân Vinh. Đây là kết quả đáng tiếc cho dù SLNA bị mất người trong khoảng 30 phút cuối, bởi đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi nhưng lại không thể tận dụng thành công để ghi bàn.

Sau trận đấu, cả AFC và FOX Sports Asia đều tỏ ra tiếc nuối cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng bởi nếu các chân sút trên hàng công chơi sắc sảo hơn, đại diện xứ Nghệ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm.

Cần phải nói rằng ở trận này, các chân sút của SLNA đã chơi không tốt. Trong đó, đáng thất vọng nhất phải kể tới tiền đạo Hồ Tuấn Tài.

Trong lần thứ 2 được đá chính tại AFC Cup 2018 Hồ Tuấn Tài tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn khi thể hiện bộ mặt "vô hại" trước hàng thủ của đội bóng xứ Vạn đảo. Theo thống kê, trong cả trận, Hồ Tuấn Tài chỉ tung ra 2 cú sút và không một lần trúng đích, chưa bằng một nửa so với gương mặt trẻ Phan Văn Đức (5 cú dứt điểm).

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Tuấn Tài cũng không cao, chỉ đạt 76,5%, thấp hơn khá nhiều so với đàn em Văn Đức (86%) hay người đồng đội Michael Olaha (84,2%)…

Người từng được Hữu Thắng bênh vực đã “mất hình” thế nào trước cường địch? - Ảnh 1.

Hồ Tuấn Tài vừa có trận đấu rất mờ nhạt trong màu áo SLNA tại AFC Cup (ảnh: Người Lao Động)

Sự mờ nhạt của Tuấn Tài đã khiến AFC phải tỏ ra khá ngán ngẩm: "Chỉ 7 phút sau khi trận đấu mở màn, Hồ Tuấn Tài đã có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng cú sút của tiền đạo mang áo số 10 lại đi quá thiếu chính xác và bay ra ngoài khung thành.

Không lâu sau đó, Hồ Tuấn Tài tiếp tục được trao cơ hội thuận lợi sau đường chuyền của Michael Olaha, tuy nhiên anh vẫn không thể thực hiện thành công".

Có thể thấy kể từ kỳ SEA Games 29 cách đây khoảng nửa năm, Hồ Tuấn Tài vẫn chưa thể cải thiện về mặt phong độ. Ở kỳ SEA Games đó, tiền đạo xứ Nghệ từng được HLV Hữu Thắng gửi gắm niềm tin nhưng anh lại thể hiện rõ phẩm chất của một "chân gỗ", đặc biệt là ở trận gặp Indonesia (hòa 0-0).

Sau trận đấu đó, Hồ Tuấn Tài vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ thậm chí bị coi là "tội đồ" của U23 Việt Nam nhưng anh vẫn nhận được sự bảo vệ và bênh vực từ HLV Hữu Thắng.

Tất nhiên, với sự trưởng thành của Quang Hải, Văn Đức hay nỗ lực của Công Phượng, chắc chắn Hồ Tuấn Tài sẽ rất khó để được HLV Park Hang-seo tin tưởng và trao cơ hội góp mặt ở U23 Việt Nam chinh chiến tại Asian Games năm nay, nếu tiền đạo xứ Nghệ không thể cải thiện phong độ.

Vòng bảng AFC Cup 2018: SLNA 0-0 Persija Jakarta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại