Thời gian qua, UBND các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục bồi thường và chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.
Tuyến Metro Số 2 có tổng chiều dài 11,3 km (9,3 km đi ngầm và 2 km đi trên cao). Trong đó quận Tân Bình, Tân Phú có hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng.
Dọc các tuyến đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám...hàng loạt nhà phố được tháo dỡ. Nhiều căn nhà dài 25m, sau tháo dỡ còn khoảng 17m.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết hiện khẩn trương phối hợp với các quận, huyện thực hiện giải tỏa, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch trước khi triển khai các hạng mục chính của dự án.
Song song với đó, triển khai đồng bộ các công việc khác như đấu thầu, di dời hạ tầng kỹ thuật,...nhằm đủ điều kiện khởi công vào năm 2021.
Liên quan đến vấn đề giải ngân đầu tư công, tại “Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020” mới đây, nhiều quận huyện, chủ đầu tư kêu chậm tiến độ do chủ yếu vướng mặt bằng.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành: Đừng vì sợ chậm trễ của mình mà gây ra khó khăn cho các cơ sở. Đừng văn bản tới văn bản lui, vướng mắc ở đâu gọi trực tiếp trao đổi, phải làm ngay, làm quyết liệt.
Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, việc giải ngân vốn cho đầu tư công nhanh chóng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố giữa bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, công tác giao vốn ngay từ đầu năm phải tính xem khả thi đến mức nào. Việc giải ngân vốn chậm có nhiều nguyên nhân, khách quan như giải phóng mặt bằng nhưng có năng lực tiêu thụ vốn, năng lực quản lý kém đây là nguyên nhân chủ quan. Ảnh MAUR