Người lái xe bỏ chạy 30km rồi chèn lật xe CSGT trên quốc lộ là ai?

Bảo Bình |

Tài xế này khai rằng, do sợ phải nộp phạt nên đã tông ga bỏ chạy.

Theo thông tin trên An ninh TV, chiều tối ngày 13/6, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hành chính tài xế Trần Sỹ Tiến (39 tuổi, ở Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), đối tượng trước đó đã không chấp hành hiệu lệnh, đâm vào xe CSGT khiến chiếc xe công vụ bị lật trên quốc lộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tiến khai đang làm Giám đốc một Công ty vệ sĩ ở Ninh Bình, do điều khiển xe chạy quá tốc độ, phạm lỗi nặng nên đã bỏ chạy vì sợ bị nộp phạt, tờ VnExpress đưa tin.

Trước đó, khoảng 8h30’ sáng 13/6, chiếc xe Fortuner mang BKS: 15A 155.84 do Trần Sỹ Tiến điều khiển di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1A.

Khi đi qua thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chiếc xe Fortuner này chạy quá tốc độ so với quy định và bị lực lượng chức năng ghi lại thông tin vi phạm.

Tài xế Tiến không tuân thủ hiệu lệnh mà tăng ga đâm thẳng vào những người đang làm nhiệm vụ. Tránh được cú tông, 3 cảnh sát dùng xe công vụ truy đuổi suốt quãng đường khoảng 30 km.

Người lái xe bỏ chạy 30km rồi chèn lật xe CSGT trên quốc lộ là ai? - Ảnh 1.

Chiếc xe Fortuner vi phạm cũng mất lái rồi lao xuống ruộng lúa sau khi đánh lái chèn xe của CSGT. (Ảnh: Tuấn Anh/Otofun).

Khi truy đuổi đến ngã tư Trỗ (thuộc địa bàn xã Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh), chiếc xe của CSGT cố vượt lên chặn bắt thì bị xe vi phạm đánh lái chèn khiến xe của CSGT bị lật nghiêng trên đường.

Sau cú va chạm, chiếc xe Fortuner vi phạm cũng mất lái lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường.

Video hành trình xe CSGT truy đuổi xe Fortuner chạy quá tốc độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại